Vụ tranh chấp cầu thủ Minh Đức với Xi măng Hải Phòng:

Thể Công không buông

Thể Công không buông
TP - Ngày 20/5 tới, đại diện CLB Thể Công, Xi măng Hải Phòng sẽ có mặt tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để xác định số phận của đứa con chung Nguyễn Minh Đức trong giai đoạn hai V-League 2009. Thể Công đã gửi công văn cho VFF và XM.HP để khẳng định Minh Đức là người của mình.
Thể Công không buông ảnh 1
Minh Đức trong màu áo XM.HP Ảnh: Quang Thắng

Trong cuộc họp trước khi mùa giải khai mạc hai ngày, phía Thể Công chỉ chấp nhận không đăng ký cầu thủ Nguyễn Minh Đức trong giai đoạn một sau khi được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tác động, đồng thời cũng lo ngại khả năng Minh Đức sẽ bị treo giò hai năm nếu hai CLB cùng đăng ký cầu thủ này.

Trong bản viết tay gửi VFF ngày 5/2/2009, Giám đốc CLB Thể Công Hồ Tri Liêm khẳng định: “Thể Công chấp nhận rút tên Nguyễn Minh Đức theo ý kiến của VFF, đồng thời cũng vì hai lý do khác: Quyền lợi được thi đấu liên tục của Minh Đức và quyền lợi của ĐTQG”.

Đại diện cho cầu thủ Minh Đức, luật sư Lê Thanh Sơn khẳng định: “Trong trường hợp Minh Đức bị VFF treo giò thì ông sẵn sàng kiện lên FIFA với sự giúp đỡ của một luật sư Thụy Sĩ và một luật sư Hoa Kỳ để tìm lại sự công bằng”.

Thể Công chấp nhận tạm thời không đăng ký Minh Đức, nhưng không có nghĩa là chấp nhận cho cầu thủ này về XM.HP.

Vì thế, cũng chính trong buổi làm việc bốn bên vào ngày 5/2/2009, Giám đốc Hồ Tri Liêm đã nói với Minh Đức trước mặt lãnh đạo VFF và đại diện XM.HP rằng: “Cho dù Đức có về thi đấu tạm thời cho XM.HP thì Đức vẫn cứ là người của Thể Công, được hưởng mọi chế độ như các thành viên khác của Thể Công”.

Và quả thực Minh Đức đã không nhận một đồng lương, thưởng hay khoản phí ký hợp đồng từ XM.HP trong suốt hơn ba tháng thi đấu tại đây. Chính Đức cũng thừa nhận rằng, kiến thức pháp luật của mình rất lơ mơ nên sợ rằng nếu nhận tiền lương từ XM.HP sẽ bị cột vào và không thể về thi đấu cho Thể Công trong giai đoạn hai.

Vì thế, thỉnh thoảng Đức lại lên Hà Nội nhận vài chục triệu đồng tạm ứng của Thể Công để chi dùng hằng tháng.

Từ khi tiếp xúc với Minh Đức tại Vinh vào ngày 26/8/2008 đến nay, phía XM.HP chỉ phải trả số tiền tạm ứng 32 triệu đồng mà chưa phải trả bất cứ khoản gì. Trong khi đó, Thể Công đã phải chi ra 300 triệu đồng phí chuyển nhượng cho SLNA và 2,4 tỷ đồng phí lót tay cho Minh Đức.

Trong công văn gửi cho VFF và XM.HP ngày 12/5 vừa qua, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc CLB Thể Công Hồ Tri Liêm khẳng định Minh Đức là cầu thủ Thể Công bởi hai bên đã có bản hợp đồng lao động chính thức, đồng thời Thể Công cũng có bản hợp đồng chuyển nhượng Minh Đức từ CLB SLNA và đã thanh toán đầy đủ cho các bên.

Ông Liêm cũng viện dẫn công văn số 1166/LĐBĐ – ĐTQG của VFF ngày 3/12/2008 do Phó Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi ký, trong đó khẳng định Minh Đức là cầu thủ Thể Công.

Nếu sau khi đã dàn xếp ổn thỏa giữa các bên sau cuộc họp ngày 5/2/2009, VFF cần có yêu cầu đối với các bên về việc thanh toán các khoản tiền có liên quan và đề ra hạn chót cụ thể, có thể sự việc đã không đến mức rắc rối như hiện nay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.