Thể Công Viettel muốn cưu mang Văn Quyến, Quốc Anh

Thể Công Viettel muốn cưu mang Văn Quyến, Quốc Anh
TP - Vụ án bán độ tại SEA Games 23 đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào cuối tháng 1 vừa qua. Hiện tại, dư luận đang chờ đợi một “phiên tòa” khác do VFF tổ chức để đưa ra những mức án về nghề đối với 7 cầu thủ.
Thể Công Viettel muốn cưu mang Văn Quyến, Quốc Anh ảnh 1
Nếu thực sự hối cải, Văn Quyến vẫn còn cơ hội trở lại với bóng đá.  Ảnh: Nguyễn Long

Khi vụ án U23 được hé lộ và 7 cầu thủ lần lượt bị khởi tố và tạm giam, nhiều lãnh đạo đội bóng đã cảm thấy tiếc vì những cầu thủ đó đều có tài và còn có khả năng đóng góp được cho bóng đá.

Đã có thời điểm Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL đánh tiếng muốn cưu mang Văn Quyến sau khi cầu thủ này chấp hành xong án phạt của pháp luật và được phép rời khỏi nơi cư trú.

Theo tiết lộ của phía HAGL, trong thời gian Văn Quyến không được thi đấu ở Việt Nam, có thể bầu Đức sẽ đưa Quyến sang thi đấu ở Thái Lan hoặc Singapore để duy trì phong độ như trường hợp của Lương Trung Tuấn trước đây.

Bây giờ đến lượt Thể Công Viettel lên tiếng muốn được cưu mang các cầu thủ bị án tù treo để họ có thể tiếp tục được tập luyện với trái bóng. Giám đốc điều hành CLB Thể Công Viettel Hồ Chi Liêm thừa nhận thông tin này.

GĐ Liêm cho biết: “Lãnh đạo CLB cũng đã có những trao đổi với lãnh đạo VFF cũng như Ban kỷ luật của VFF về một số trường hợp. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng con người của CLB trong tương lai. Bởi lẽ chúng tôi nhận thấy rằng trong số những cầu thủ bị xử vẫn có những cầu thủ có thể làm lại sự nghiệp của mình nếu biết ăn năn hối lỗi và quyết tâm theo nghiệp bóng đá. Họ là những tài năng mà nếu bỏ đi thì rất phí. Nếu ở trong môi trường tốt như Thể Công Viettel, tôi tin là các em vẫn có thể đóng góp được cho bóng đá. Tuy nhiên, phía VFF chưa có phản hồi gì bởi còn nhiều quy định của pháp luật, của VFF".

Chờ VFF

Việc Thể Công Viettel có được cưu mang Văn Quyến, Quốc Anh hay không còn là chuyện tương lai. Trước mắt VFF đang chuẩn bị thành lập Hội đồng kỷ luật để đưa ra những quyết định treo giò các cầu thủ vừa bị TAND TPHCM xét xử.

Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Hiện tại VFF vẫn đang chờ hồ sơ bên tòa án chuyển sang để nhanh chóng đưa ra những mức kỷ luật cho các cầu thủ. Quan điểm của chúng tôi là mức kỷ luật của các cầu thủ cũng phải tính kỹ sao cho phù hợp với dư luận chung, đồng thời vẫn tạo điều kiện cho các cầu thủ còn cơ hội quay lại với bóng đá”.

Khi được hỏi rằng: “Một CLB nào đó muốn được cưu mang nhóm những cầu thủ vi phạm kỷ luật trong khi thi hành “án” của VFF có được không?”, ông Hải Hường cho biết: “Ngay cả với những bản án của pháp luật, các cầu thủ chỉ bị tước quyền công dân một phần, ngay tòa án cũng cho rằng các cầu thủ vẫn có thể chơi bóng khi nhận án treo nên chúng tôi lại càng không được tước đi quyền được tập luyện của các cầu thủ.

Trong quá trình họ nhận án kỷ luật của VFF họ vẫn có thể tập luyện, tham gia những giải không nằm trong hệ thống VFF tổ chức. Nếu quá trình đó họ hối cải, đương nhiên chúng tôi sẽ lên kế hoạch giảm án để các cầu thủ có thể trở lại thi đấu chính thức”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.