'Thế hệ Văn Quyến': Thi nhau... chìm!

'Thế hệ Văn Quyến': Thi nhau... chìm!
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lứa cầu thủ U16 Việt Nam từng thi đấu thành công tại VCK U16 châu Á 2000 như Đức Anh, Lâm Tấn, Văn Vinh, Như Thuật, Khánh Hùng, Ánh Cường, Văn Quyến… đến nay đều gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Thậm chí, nhiều người phải chia tay bóng đá giữa chừng khi đang bước độ chín của sự nghiệp.
Như Thuật đã phiêu bạt xuống giải hạng Nhất
Như Thuật đã phiêu bạt xuống giải hạng Nhất.

Kiếp sống mòn

Mỗi lần xem SLNA tập luyện, người viết không khỏi ái ngại khi thấy hậu vệ Lâm Tấn và thủ môn Đức Anh lủi thủi tập ở đội hình phụ. Người bị đứt dây chằng kép gối, kẻ bị gãy xương ống quyển, những chấn thương đã đẩy 2 tài năng một thời rơi vào cảnh sống mòn.

Sau chấn thương kinh hoàng trên sân Cao Lãnh, thời gian của Đức Anh phần lớn trôi qua trên giường bệnh. Hôm gặp thủ môn này ở bệnh viện TDTT, với những chiếc đinh vít ở chân, Đức Anh bảo rằng sẽ cố gắng tập phục hồi để để hy vọng trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, cho đến lúc này, con đường đó của Đức Anh vô cùng gập ghềnh.

Vì chữ tình, SLNA thu nạp Đức Anh trở lại, nhưng ở xứ Nghệ hiện nay, vị trí người gác đền đang trật chội với 3 thủ môn là Viết Nam, Đức Thắng và Nguyên Mạnh. Và với tiền sử chấn thương nặng, Đức Anh rất khó để tìm được chỗ đứng.

Những cầu thủ khác như Khánh Hùng, Như Thuật, dù không dính chấn thương, nhưng sự nghiệp cũng không thể cất cánh. Khánh Hùng sau nhiều năm phiêu dạt, năm 2011 bị điều chuyển xuống CLB Hà Nội đá giải hạng Nhất và chìm vào quên lãng.

Riêng Như Thuật, dù nếp sinh hoạt thuộc dạng lành nhất ở SLNA, nhưng trên sân cỏ Thuật “rối” cứ mãi là cầu thủ ở dạng… tiềm năng (anh đã sắp 27 tuổi). Gần 10 năm gắn bó với SLNA, nhưng không tìm được vị trí chính thức, Như Thuật vừa phải chấp nhận khoác áo SQC Bình Định ở giải hạng Nhất Quốc gia.

'Tướng' cũng....đen

Bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh (Trưởng đoàn) và Nguyễn Văn Thịnh (HLV trưởng) ngày cầm U16 Việt Nam đá VCK 16 châu Á 2000 được xem là những người khai phá ra lứa cầu thủ tài năng. Nhiều người cho rằng, cách làm bóng đá lấy “chân rết” từ cơ sở làm nòng cốt của ông Thanh đã phát hiện được những mầm non bong đá.

Thành công với vai trò Trưởng đoàn U16 Việt Nam ngày đó đã góp phần đưa tên tuổi của ông Thanh nổi như cồn. Dù vậy, kể từ năm 2000, sự nghiệp của ông Thanh đã gặp nhiều sóng gió. Bóng đá xứ Nghệ sau cuộc bể dâu, ông Thanh phải ra HN.ACB (cũ) để rồi bị cuốn vào giai đoạn buồn bã, bị các cầu chống đối ra mặt, trước khi về lại SLNA.

Và cũng thật trùng hợp, số phận của HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng “3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh” giống như ông Thanh, kể từ lần dẫn dắt U16 Việt Nam năm 2000. Trở về làm HLV trưởng SLNA, ông Thịnh “đen” bị cả đội ký đơn bắt từ chức. Rồi khi vào Tiền Giang, dù chưa ngồi ấm chỗ, ông cũng phải khăn gói ra đi trước khi được mời về thay HLV Nguyễn Văn Sỹ ở V.NB. Nhưng tại đây, ông Thịnh “đen” cũng chẳng đỏ hơn!

Như là “ma ám”, những người làm nên cú sốc (thắng U16 Trung Quốc) tại sân Chi Lăng 11 năm về trước, đã và đang vật vờ tìm lại cái bóng của chính mình trong hy vọng mong manh.

Người xưa nay đâu?

Đức Anh: Thủ môn thứ 4 của SLNA.
Lâm Tấn: Chuyên gia dự bị của SLNA.
Minh Đức: Trụ cột của Sài Gòn FC.
Hoàng Huy: Đã giải nghệ.
Như Thuật: SQC Bình Định (hạng Nhất QG).
Khánh Hùng: Đội hạng Nhất HN.T&T.
Văn Vinh: CLB bóng đá Hà Nội
Quang Tuấn: Đội trẻ SHB.ĐN (hạng Nhất QG).
Hải Nam: CLB bóng đá Hà Nội
Ánh Cường: Hà Tĩnh (hạng Nhì QG)
Văn Quyến: Chuyên gia dự bị của SLNA.
Văn Tiến: Vừa bị Navibank Sài Gòn thanh lý.
Văn Nghĩa: Navibank Sài Gòn

Hà Lĩnh
theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.