Tin Thể thao

Thêm hậu vệ HA.GL được bổ sung tuyển U23.

Thêm hậu vệ HA.GL được bổ sung tuyển U23.
TP - Ngày 18/12, HLV Toshiya Miura quyết định triệu tập hậu vệ Vũ Văn Thanh (HA.GL) cho đội tuyển U23 Việt Nam. 

Vũ Văn Thanh thuộc lứa 2 của học viện HA.GL, đã được “đôn” lên đội 1 tham dự V.League 2015. Văn Thanh thuộc mẫu hậu vệ đa năng khi có thể thi đấu ở cả 2 cánh hoặc tiền vệ. HLV Toshiya Miura đã quyết định triệu tập Văn Thanh để bổ sung cho hàng thủ U23 Việt Nam. 

Được biết do việc tiền vệ Trọng Đại chấn thương, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được bổ sung thêm nhân sự.

          V.P

* Đi bộ Lawrence S. Ting – Hành trình 11 năm vì người nghèo

Vào lúc 6h30 ngày 9/1/2016, Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 11 sẽ diễn ra tại Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Qua 10 lần tổ chức, Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng và thu hút được hơn 134.000 lượt người tham gia.

Toàn bộ số tiền từ thiện sẽ được chuyển đến Qũy Vì Người nghèo quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nâng cao đời sống. Đồng thời, chương trình cũng dành một phần tiền từ thiện để ủng hộ Qũy Chung một tấm lòng của HTV và Qũy Bảo trợ Tài năng thể thao của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.     

T.Vũ

* Tiến Minh vào tứ kết giải Mexico City Grand Prix

Ngày 18/12, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 41 thế giới) đánh bại đối thủ người Canada Martin Giuffre (hạng 76 thế giới) 2-0 ở vòng 3 đơn nam Giải cầu lông Mexico City Grand Prix 2015 diễn ra tại Mexico chỉ sau 27 phút thi đấu. Ở tứ kết, đối thủ của Tiến Minh sẽ là tay vợt người Thái Lan Pannawit Thongnuam (hạng 158 thế giới). Trong khi đó, Vũ Thị Trang (hạng 56 thế giới) đã thua 0-2 trước đối thủ người Nhật Bản Sayaka Sato (hạng 18 thế giới) ở vòng 2 đơn nữ.

* FIFA bị phong tỏa tài sản

Bộ Tư pháp Thụy Sỹ ngày 18/12 công bố việc phong tỏa hàng trăm triệu franc Thụy Sỹ nằm ở 50 tài khoản tại 10 ngân hàng có liên quan tới LĐBĐ thế giới (FIFA), theo yêu cầu từ các quan chức điều tra Mỹ. Phía Mỹ cho rằng “tiền tham nhũng” của các quan chức FIFA đã được chuyển thông qua các tài khoản đang bị phong tỏa này. 

Tờ nhật báo Tages Anzeiger (Đức) cũng tiết lộ thêm, có rất nhiều thành viên FIFA đã mở tài khoản ở nhiều ngân hàng tại Thụy Sỹ, trong đó ông Nicolas Leoz - cựu chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), người cũng bị bắt và đang bị điều tra, sở hữu đến 12 tài khoản.

H.M

MỚI - NÓNG