Theo Walcott chạy nhanh gần bằng Usain Bolt

Theo Walcott chạy nhanh gần bằng Usain Bolt
Usain Bolt vừa phá kỷ lục Olympic ở nội dung 100 mét với thành tích 9 giây 63. Nhân sự kiện này, người ta đã đặt câu hỏi: Trong thế giới bóng đá, có ngôi sao nào tiến sát được tốc độ của siêu sao người Jamaica hay không?

Ở Berlin, Bolt đã đạt tới tốc độ hơn 44,2 km/h. Đó là tốc độ phi phàm với người thường, và có lẽ còn lâu lắm mới có một VĐV đủ sức đạt tới tốc độ này. Bây giờ, liên quan tới bóng đá, câu hỏi là liệu có cầu thủ nào tiến gần tới con số kinh khủng ấy hay không?

Cũng cần phải nói rằng trong bóng đá, chưa có một phương pháp nào có thể đưa ra kết quả chính xác nhất về tốc độ của một cầu thủ. Tuy nhiên, 2 cuộc nghiên cứu công phu gần đây - cả hai đều được hỗ trợ bởi OptaSports, đơn vị chuyên thống kê các thành tích và kỷ lục trong thể thao - đều cho ra những kết quả không có nhiều khác biệt. Vả cả hai đều khẳng định, Theo Walcott của Arsenal chính là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới.

Một điều phải nói ngay, đây là tốc độ cao nhất mà một cầu thủ có thể đạt được, không phải tốc độ bình quân của anh ta trên quãng đường 100 mét như thành tích của Bolt. Cũng vì lý do này, bạn có thể thấy còn những cầu thủ khác chạy nhanh hơn Walcott. Danh sách dưới đây, vì thế, chỉ mang tính chất tham khảo. Và bạn có thể thấy ngạc nhiên, khi Sol Campbell hay Chris Smalling còn nhanh hơn cả Cristiano Ronaldo!

10 cầu thủ nhanh nhất thế giới
1 – Theo Walcott – 36,56 km/h
2 – Sol Campbell – 36,21 km/h
3 – Mario Balotelli – 36,00 km/h
4 – Gareth Bale – 36,00 km/h
5 – Ashley Cole – 36,00 km/h
6 - Chris Smalling – 36,00 km/h
7 – Jack Wilshere – 35,96 km/h
8 – Fernando Torres – 35,84 km/h
9 - Didier Drogba – 35,84 km/h
10 – Andy Carroll – 35,79 km/h

Và những người khác...
Cristiano Ronaldo – 33,58 km/h
Arjen Robben – 32,89 km/h
Wayne Rooney – 32,58 km/h
Robin van Persie – 32,09 km/h

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.