Thi đấu bết bát, Rooney vẫn có thu nhấp cao nhất

Rooney vẫn là cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất Ngoại hạng Anh.
Rooney vẫn là cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất Ngoại hạng Anh.
TP - Mặc dù sa sút phong độ và không có nhiều đóng góp cho Man United, song Wayne Rooney lại là cái tên giữ được vị trí số một trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất trong làng thể thao xứ sở sương mù.

Mới đây, tạp chí The Times của Anh đã công bố danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất trong làng thể thao xứ sở sương mù. Điều bất ngờ là mặc dù sa sút phong độ và không có nhiều đóng góp cho Man United, song Wayne Rooney lại là cái tên giữ được vị trí số một trong danh sách này.

Rooney và Man United đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Sau 34 vòng đấu, đội quân của HLV Louis Van Gaal đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và còn rất ít cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa giải năm sau. Còn với Rooney, tiền đạo này vẫn được sự ưu ái của ông thầy người Hà Lan, song với chỉ 12 bàn và 2 pha kiến tạo sau 27 lần ra sân thi đấu, Rooney chỉ in dấu giày vào trung bình 0.51 bàn thắng/trận cho Man United. Đây chính là tỷ lệ đóng góp thấp nhất của Rooney kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Quỷ đỏ từ Everton năm 2004.

Thế nhưng việc thi đấu bết bát trên sân cỏ gần như không ảnh hưởng đến thu nhập của tiền đạo này. Hiện tại, Rooney đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League với 300 nghìn bảng/tuần. Ngoài khoản thu nhập kếch xù này, cầu thủ của Man United cũng nhận được thù lao hậu hĩnh từ hợp đồng quảng cáo với hãng thể thao Nike và tập đoàn điện tử Samsung. Theo thống kê, số dư ngân hàng của Rooney đã tăng lên 10 triệu bảng so với cùng kỳ năm trước. Không những thế, cầu thủ có biệt danh “gã Shrek”  này còn sở hữu một số công ty bất động sản, các trường đua ngựa, có cổ phần ở một số tập đoàn lớn ở Anh quốc. Tính ra, khối tài sản của Rooney rơi vào khoảng 82 triệu bảng Anh.

Đây quả thực là điều khá bất ngờ bởi trong năm 2015, tiền đạo của Man United chỉ xếp ở vị trí thứ 2, kém xa người đứng đầu là tay đua công thức một Lewis Hamilton tới 16 triệu bảng. Thế nhưng trong suốt 1 năm vừa qua, tay đua của đội đua Mercedes gần như không đạt được thành tích nào đáng kể. Còn với Rooney, đây là năm thứ 4 liên tiếp, anh giữ được vị trí số một về mức độ giàu có trong giới quần đùi, áo số.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là vận động viên quần vợt Andy Murray với khối tài sản được định giá là 57 triệu bảng. 2016 cũng là một năm thành công đối với tay vợt này khi anh được bình chọn là Vận động viên tiêu biểu của Anh quốc, góp công lớn trong chiến tích giúp đội tuyển quần vợt xứ sở sương mù vô địch Davis Cup sau 79 năm chờ đợi. Ngoài ra, trong năm 2015, Andy Murray cũng giành 4 danh hiệu cá nhân tại các giải đấu Madrid Masters, Roger Masters, Queen’s Club và BMW Open.

Xếp sau Rooney và Andy Murray là tay golf Rory McIlroy với khối tài sản trị giá 56 triệu bảng. Còn từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 đều là các ngôi sao bóng đá nổi tiếng gồm: Gareth Bale (Real Madrid), Sergio Aguero, Samir Nasri, David Silva (Man City), Cesc Fabregas, Eden Hazard và Radamel Falcao (Chelsea).

MỚI - NÓNG