Thi đấu phập phù, M.U vẫn sớm khóa két chuyển nhượng

M.U sẽ "ngồi im" ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021
M.U sẽ "ngồi im" ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021
TPO - Cho dù thi đấu thiếu ổn định từ đầu mùa giải mới, nhưng M.U nhiều khả năng sẽ không chi tiền mua sắm tân binh khi thị trường chuyển nhượng tháng 1/2021 mở cửa.

Ở mùa hè năm ngoái, M.U đã phải bỏ qua một loạt mục tiêu chuyển nhượng lớn vì khó khăn tài chính, trong đó đặc biệt nhất là Jadon Sancho. Cho dù rất cố gắng, ban lãnh đạo M.U cũng chỉ có thể đưa về những tên tuổi có giá rẻ như Van de Beek, Alex Telles hay Edinson Cavani.

Không có sự bổ sung cần thiết, M.U thi đấu phập phù suốt từ đầu mùa giải mới. Ở Ngoại hạng Anh, M.U chỉ giành được 16 điểm sau 9 trận đấu và tạm thời đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở Champions League, họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sau trận thua tai hại 1-3 trước PSG ngay tại Old Trafford.

Bất chấp sự phập phù đó, M.U vẫn khóa két chuyển nhượng sớm. Phó chủ tịch điều hành CLB, Ed Woodward khẳng định ưu tiên của họ luôn là kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chia sẻ trước báo giới, ông nói: “Chúng tôi biết đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm để có sự ổn định và tiến tới cạnh tranh các danh hiệu lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều dấu hiệu tích cực trên sân cỏ và điều đó củng cố niềm tin của chúng tôi vào HLV Ole Solskjaer, vào ban huấn luyện và các cầu thủ”.

“Tôi đã từng nói vào tháng 4 năm nay rằng chúng tôi luôn cam kết cải thiện đội hình khi có cơ hội, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng phải tuân thủ các quy tắc chi tiêu nghiêm ngặt vì ảnh hưởng của đại dịch. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Tính từ mùa hè 2019 đến nay, chúng tôi đã chi tiêu ròng hơn 200 triệu bảng, nhiều hơn bất cứ CLB lớn nào ở châu Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ole theo kế hoạch dài hạn và tập trung vào các kỳ chuyển nhượng mùa hè”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.