'Thiếu tự tin thì tôi đã không về nước'

'Thiếu tự tin thì tôi đã không về nước'
TP - Ngày đầu tập trung của ĐTVN đã thu hút sự chú ý với sự góp mặt của những cầu thủ Việt kiều. Nếu so với những người đi trước và không thành công, cơ hội của Michal Nguyễn và Mai Hồng Quân lớn hơn nhiều khi phần lớn đồng đội của họ cũng lần đầu lên tuyển và chuyện bè phái, cô lập khó xảy ra.

> Đội tuyển Việt Nam: Sự hứng khởi đến từ ‘dòng máu trẻ’
> Cầu thủ Việt kiều có 'làm mới' tuyển Việt Nam

Sau khi trải qua chuyến bay kéo dài 10 giờ đồng hồ, phải tới tối muộn ngày 23-1-2013, Michal Nguyễn mới có mặt ở khách sạn La Thành, đại bản doanh của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015.

Tuy nhiên, ngay trong sáng qua, cầu thủ này đã ra sân luyện tập cùng các đồng đội, và ấn tượng ban đầu mà Michal Nguyễn để lại là khá tích cực.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập, Michal Nguyễn khẳng định anh rất tự tin về việc sẽ được giữ lại ĐT Việt Nam sau đợt tập trung này, bởi nếu không chắc chắn như thế thì Michal Nguyễn đã không về nước.

Theo Michal Nguyễn, do Việt Nam và CH Czech chênh nhau tới 6 tiếng nên anh chưa thực sự thích nghi với sự thay đổi về đồng hồ sinh học, nhưng cũng may là Hà Nội hiện tại đang là mùa đông, không quá khác biệt so với CH Czech nên Michal Nguyễn cũng không quá khó khăn để lấy lại trạng thái thăng bằng.

Khác với một cầu thủ Việt kiều khác của ĐT Việt Nam là Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn gần như không sử dụng được tiếng Việt, nên khi trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng qua, Michal Nguyễn phải nhờ Hồng Quân làm phiên dịch.

Đánh giá về buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới, Michal Nguyễn cho biết vì BHL chủ yếu cho các cầu thủ tập làm quen với bóng bằng những bài tập nhẹ nhàng nên cá nhân Michal Nguyễn chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, cảm nhận ban đầu của Michal Nguyễn là môi trường bóng đá Việt Nam cũng tương tự môi trường bóng đá châu Âu.

Michal Nguyễn hiện là thành viên của CLB FK Baník Most, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 của CH Czech, và theo Michal Nguyễn thuật lại, khi biết tin Michal Nguyễn về nước để thử việc ở ĐT Việt Nam thì lãnh đạo CLB này đã hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh. Đây là CLB mà Michal Nguyễn đã gắn bó từ khi 15 tuổi và đến năm 20 tuổi thì Michal Nguyễn được đội một của CLB FK Baník Most ký hợp đồng chính thức.

Với chiều cao 1m86, Michal Nguyễn được xem là một lựa chọn tốt cho HLV Hoàng Văn Phúc. Ưu điểm có thể chơi cả trung vệ lẫn tiền vệ của Michal Nguyễn sẽ khiến cầu thủ này có nhiều cơ hội hơn để ở lại ĐT Việt Nam.

Michal Nguyễn có thể học hỏi rất nhiều từ trường hợp của Hồng Quân, khi cầu thủ Việt kiều này tuy có sở trường là tiền vệ nhưng nhờ lợi thế về thể hình đã được đôn lên đá tiền đạo. Nhờ thế Hồng Quân đã được gọi lên ĐT Việt Nam từ ĐT U22 Việt Nam.

Nhận xét về Hồng Quân và Michal Nguyễn sau ngày tập luyện đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Đây mới chỉ là ngày tập luyện đầu tiên nên tôi chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, BHL sẽ tạo điều kiện hết sức để Hồng Quân và Michal Nguyễn có cơ hội thể hiện trong đợt tập trung này, mà cụ thể là trận giao hữu với CLB XM V.Hải Phòng” (diễn ra ngày 26-1).

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ tập cả ngày và sáng mai (26-1), toàn đội sẽ di chuyển xuống Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà XM V.Hải Phòng vào buổi chiều.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.