Thổ Nhĩ Kỳ đá 6 trận trên sân không khán giả

Thổ Nhĩ Kỳ đá 6 trận trên sân không khán giả
TPO - FIFA đã phạt Thổ Thĩ Kỳ phải thi đấu 6 trận chính thức trên sân nhà mà không có khán giả, do vụ xô xát tại vòng play-off World Cup 2006 với Thụy Sĩ trên sân nhà Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ đá 6 trận trên sân không khán giả ảnh 1
Haluk Ulusoy, chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng gay gắt sau khi nghe lệnh phạt.

Điều này có nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu các trận đấu trên sân nhà tại vòng loại Euro 2008, không có sự cổ vũ của CĐV. Bên cạnh đó, FIFA cũng phạt Thổ Nhĩ Kỳ 154.000 USD.

Ngoài ra, 2 cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ Alpay Ozalan và Emre Belozoglu cùng với Benjamin Huggel của Thụy Sĩ bị cấm thi đấu 6 trận do xô xát với trợ lý HLV Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ozdilek. 

Như vậy, Huggel sẽ không có mặt trong đội hình Thụy Sĩ tại World Cup tại Đức, trừ khi đội bóng của anh vào đến tận chung kết. Còn ông trợ lý Ozdilek cũng bị cấm không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 1 năm.

Haluk Ulusoy, người đứng đầu LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng sẽ kháng án lên Tòa án Thể Thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ. Ông nói: "Đó là quyết định gây kinh hoàng đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ kháng án".

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG