Thời gian Tết như vó câu bay

Thời gian Tết như vó câu bay
TP - Hai trận đấu sớm của giải bóng đá Cúp QG diễn ra chiều nay (19-2) đúng vào ngày mùng 6 Tết nên có ít nhất 4 đội bóng phải tập trung sớm để chuẩn bị. Sau đó 2 ngày, 6 trận còn lại của vòng 1/8 Cúp QG cũng khởi tranh nên chuyện ăn Tết, vui xuân năm nay của các cầu thủ còn có cả giày đinh và sân cỏ.
Thời gian Tết như vó câu bay ảnh 1
B. Bình Dương tập hôm mùng 2 Tết - Ảnh: CTV

Hai trận đấu sớm là Đương kim vô địch Cúp QG SHB Đà Nẵng tiếp TP Cần Thơ trên sân Chi Lăng và Becamex Bình Dương gặp chủ nhà Khatoco Khánh Hòa trên sân Nha Trang.

Đội đang giữ cúp SHB Đà Nẵng chắc chắn không coi nhẹ trận chiều nay dù tiếp đội hạng Nhất TP Cần Thơ. Ngoài nhiệm vụ phải đi tiếp, họ cần tạo đà cho những vòng đấu tiếp theo của V-League và AFC Cup. Vì chỉ 5 ngày sau, Đà Nẵng gặp đội vô địch Cúp quốc gia Thái Lan là Cảng Thái Lan trên sân khách ở trận đấu đầu tiên của AFC Cup.

Sáng mùng 3 Tết Canh Dần, SHB Đà Nẵng đã xông sân Chi Lăng để lấy hên dịp đầu năm mới. Mặc dù đội không thi đấu ở vòng 2 V-League, nhưng lãnh đội SHB-Đà Nẵng vẫn quyết định cho các cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần đúng vào ngày 29 Tết.

Chỉ có những cầu thủ ngoại tỉnh mới được linh động về quê sớm hơn 1, 2 ngày (bù đi đường). Như vậy, các cầu thủ SHB chỉ có đúng 3 ngày nghỉ Tết trọn vẹn.

Thủ môn người Nghệ An của đội là Đức Cường đã đặt vé bay về Vinh vào ngày 28 tháng chạp và mùng 4 Tết trở lại Đà Nẵng nhưng vì kế hoạch mới nên Đức Cường phải đổi vé với giá đắt hơn nhiều.

Tương tự là các cầu thủ ngoại tỉnh như Hải Lâm, Anh Phúc, Quốc Thanh, Thành Trung, Duy Lam... được BHL linh động cho phép về quê đón Tết cùng gia đình cũng phải ít nhiều điều chỉnh để sớm trở lại Đà Nẵng.

Cũng căng sức trên các mặt trận như SHB Đà Nẵng và phải đấu sớm chiều nay là Bình Dương và đội bóng đất Thủ Dầu Một còn xông sân Gò Đậu sớm hơn ngay trong chiều mùng 2 Tết.

Trong ngày tập trung đầu tiên này, 24/25 cầu thủ đã có mặt, riêng thủ môn Minh Quang được BHL cho phép đi thẳng từ Qui Nhơn ra Nha Trang để nhập đội. Vì chấn thương nên 2 tiền vệ Phùng Công Minh và Nguyễn Văn Linh được tập riêng với sự chăm sóc của các bác sĩ.

HLV Mai Đức Chung có 5 ngày phép về ăn Tết cùng gia đình tại Hà Nội cũng đã bay vào Bình Dương ngay trưa mùng 2 để chỉ huy đội tập luyện. Thủ môn người xứ Nghệ Thế Anh cũng hủy vé máy bay đặt mua trước định về Nghệ An thăm bà con, họ hàng để ở lại TPHCM đón Tết.

Ngày 17-2 (mùng 4 Tết), toàn đội đã có mặt ở Nha Trang để chuẩn bị gặp chủ nhà Khatoco Khánh Hòa chiều nay. Và ngay trong đêm nay, đội sẽ trở lại Bình Dương để bay sang Malaysia gặp nhà vô địch Malaysia là CLB Selangor trong khuôn khổ AFC Cup vào ngày 23-2 tới.

Chỉ 4 ngày sau khi tranh tài ở AFC Cup, cả 2 đội Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều phải ra sân ở vòng 3 V-League. Phải dàn trải sức ở 3 mặt trận trong vòng 9 ngày nên 2 đội buộc phải rút ngắn thời gian nghỉ Tết nhằm giúp các cầu thủ giữ được thể lực và sự tập trung cao nhất.

Một số đội khác dù không phải căng sức như Đà Nẵng và Bình Dương nhưng vì đang có ít điểm ở mặt trận V-League nên cũng đã tập trung sớm hơn mọi năm.

The Vissai Ninh Bình (V.NB) thì còn tập đến hết ngày 28 Tết mới nghỉ và mồng 2 đã tập lại. Còn Nam Định, Đồng Tháp, Hải Phòng, Thanh Hóa… đều nghỉ vào chiều 28 Tết và hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Trong khi đó, hai đại gia nhiều duyên nợ sắp chạm trán nhau ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia là ĐTLA và HAGL đã cùng khai xuân vào ngày 17-2. HAGL thì chọn sân Quân khu 7 (TPHCM) còn ĐTLA thì ngay tại bản doanh đặt ở Bến Lức (Long An).

Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL thì sau những kết quả không vui ở 2 vòng đấu V-League diễn ra trước Tết, thầy trò HLV Kiatisuk tỏ ra rất quyết tâm khẳng định lại sức mạnh thực sự của đội bóng. Đó là lý do dù chiều mùng 4 Tết mới tập khai xuân nhưng toàn đội đã hội quân đầy đủ tại TPHCM từ chiều mùng 3 Tết.  

MỚI - NÓNG