Trước loạt trận vòng 8 V-League 2008:

Thời thế tạo anh hùng

Thời thế tạo anh hùng
TP - Không còn sự dò dẫm, e dè, V-League 2008 đã dần tách tốp, chia làm 3 “đoản khúc”. Sự sa sút của 3 đại gia B.Bình Dương, ĐT.LA, SHB.Đà Nẵng khiến dáng dấp nhà vô địch tương lai bị bỏ ngỏ, trong khi những đội trong thế chạy lũ đã được điểm mặt chỉ tên.

Sau cú hẫng chân của SHB.Đà Nẵng, không thể tưởng tượng rằng Gạch (ĐT.LA) và Gốm (B.Bình Dương) cũng đang rơi thế chân tường.

Thất bại cay đắng ở vòng đấu trước khiến Gạch, Gốm như vừa rơi xuống 7 tầng địa ngục. Bởi ngôi vô địch cứ rời xa họ sau mỗi lần bước hụt, thậm chí đối với 2 nhà cầm quân Lê Thụy Hải và Calisto, nếu cuộc đại chiến trên sân Gò Đậu phân thắng bại, một trong 2 HLV này có thể rũ áo ra đi.

Thực ra thì với 8 điểm, Gạch và Gốm đều kém đội đầu bảng 7 điểm, tương đương 2 trận thắng, 1 hòa. Nhưng kiếm được bằng ấy điểm đâu dễ, nhất là phải vừa kiếm đủ điểm, vừa đợi đối phương bước hụt. Như ĐKVĐ Bình Dường chẳng hạn, họ thậm chí đã đá hơn các đối thủ 1 trận, cho nên, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cứ hẹp dần sau mỗi trận đấu.

Ở Bình Dương, lãnh đạo đội bóng đất Thủ không muốn bàn ra, tính vào về chiếc ghế HLV trưởng của Hải “lơ”. Nhưng ai cũng hiểu, 8 trận đấu chỉ có 8 điểm là thành tích tồi tệ đối với dàn sao như Bình Dương.

Sức ép thành tích và 2 trận thua muối mặt khi Bắc du khiến ghế của Hải “lơ” nóng đến giãy nảy. Cho nên chỉ cần không thắng nổi Gạch, có thể Hải “lơ” phải ra đi, không còn được bay bổng với giấc mơ AFC Champions League mà ông ấp ủ.

Đối với Calisto, cái ghế HLV trưởng vững hơn. Nhưng ông thầy người Bồ đã mất mặt vì bị đội bóng xứ Nghệ vùi dập, vì vậy, tiếng tăm của một ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam không thể bị vấy bẩn thêm. Tất nhiên chỉ có cách để Calisto “gột”, đó là đánh bại Bình Dương ngay trên sân nhà.

Ai rơi đài sau cuộc đụng độ ở Gò Đậu? Mùa trước, Bình Dương chiếm thế thượng phong khi chạm trán Gạch. Nhưng giờ thì cả 2 cùng uể oải, cùng chịu sức ép tâm lý. Thế nên, khả năng chớp thời cơ, chắt chiu cơ hội sẽ quyết định ở cuộc đụng độ giữa 2 ông lớn này.

Gốm là chủ nhà, nhưng họ không có Kesley, còn những chân sút khác thì đang bế tắc trầm trọng. Gạch thì bị khủng hoảng niềm tin nhưng dẫu sao họ còn có Antonio và Tshamala để hy vọng. Đó có thể là khác biệt trong cuộc đụng độ một sống, một chết này.

Ngôi đầu đổi chú?

Ngoài cuộc đụng độ Gốm- Gạch, vòng đấu này hứa hẹn tạo nên đổi thay mới ở V-League khi có đến 3 đội đủ khả năng chiếm giữ ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, so với Xi măng Hải Phòng, TMN.CSG, có vẻ cơ hội đang nghiêng về phía Thể Công, dù đội bóng áo lính chỉ đang giữ vị trí thứ 3.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2008

ĐPM.Nam Định - Xi măng Hải Phòng (Thứ 6, 7-3)

B.Bình Dương - ĐT.LA

H.Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng (Chủ nhật, 9-3)

Boss Bình Định - Thể Công

K.Khánh Hòa - HAGL

HN.ACB - TMN.CSG

TCDK.SLNA - Hòa Phát HN

Sự khác biệt nằm ở chỗ, Thể Công chỉ phải đá với đội chót bảng Boss Bình Định, còn Xi măng Hải Phòng và TMN.CSG đều gặp những đội xương xẩu. Chuyến làm khách tại Quy Nhơn của Thể Công gặp nhiều thuận lợi khi đội bóng áo lính đang hưng phấn sau cú quật ngã HAGL.

Khí thế lên, quân đồng đều, Thể Công đủ sức lấn lướt Boss Bình Định đang ở tình thế chưa biết mùi chiến thắng, quân non và vừa khủng hoảng nặng vì bị bắn gục, đẩy xuống chót bảng.

Ngược lại, Xi măng Hải Phòng phải làm khách ở Thiên Trường khi đội chủ nhà đang “khát mồi”. Bản thân tướng Dũng cũng tỏ ra nao núng sau khi đội nhà đã không biết thắng ở 3 trận qua. Chiều sâu đội hình, khả năng duy trì hưng phấn đang khiến ông Dũng nhấp nhổm, đối mặt với khả năng nhận thất bại đầu tiên ở V-League.

Trong khi đó, Thép Cảng rời khỏi sân Thống Nhất là lập tức trở nên hiền lành, non nót như “chú thỏ non”. Hơn nữa, đối thủ của họ cũng đang khát chiến thắng để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nếu đá với cái đầu không lạnh, chẳng có lý do gì tin rằng, Thép Cảng đủ sức lấy điểm từ Hàng Đẫy mang về… 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.