Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh

HLV Sean Dyche đeo chiếc đồng hồ trị giá bằng cả một gia tài, trong khi đồng nghiệp Bob Bradley tỏ ra giản dị với sản phẩm điện tử có giá 49 đôla.
Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 1

HLV Bob Bradley (Swansea City) đeo chiếc đồng hồ điện tử Timex Ironman Classic có giá 49 đôla. Đây là chiếc đồng hồ ít tiền nhất mà một HLV tại giải Ngoại hạng Anh sử dụng mùa này khi vào sân. Bradley mới nhận quyết định sa thải do thành tích bết bát.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 2

HLV Mark Hughes (Stoke City) đeo chiếc Polar V800 có giá 418 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 3

Eddie Howe (Bournemouth) thường mang vào sân một chiếc Apple Watch có giá 490 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 4

Pep Guardiola (Manchester City) cũng không xài đồng hồ quá đắt tiền. HLV này thường sử dụng chiếc Cimier QNETCity Automatic có giá 2.340 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 5

Claudio Ranieri (Leicester) đeo chiếc TAG Heuer Carrera có giá 4.910 đôla. Nam diễn viên Leonardo Di Caprio cũng có một chiếc tương tự.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 6

Walter Mazzarri (Watford) đeo một chiếc Rolex Oyster cũng có giá khoảng 4.900 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 7

Jurgen Klopp (Liverpool) cũng chỉ tốn khoảng 4.900 đôla cho chiếc đồng hồ IWC Pilots Chronograph.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 8

Slaven Bilic (West Ham) sử dụng chiếc đồng hồ Corum Admiral's Cup Black Hull có giá 7.370 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 9

Claude Puel (Southampton) đeo chiếc IWC Portofino Hand Wound có giá 9.700 đôla. HLV Zinedine Zidane của Real cũng có một chiếc như vậy.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 10

Arsene Wenger (Arsenal) thường đeo chiếc đồng hồ IWC Aquatimer Chronograph có giá 10.250 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 11

Mauricio Pochettino (Tottenham) có đồng hồ cùng hiệu với đồng nghiệp Wenger và chỉ khác màu.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 12

Mike Phelan (Hull) đeo chiếc Rolex Deep Sea Dweller có giá 10.930 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 13

Aitor Karanka (Middlesbrough) đeo chiếc Rolex Daytona có giá 12.280 đôla.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 14

Antonio Conte (Chelsea) có đồng hồ cùng hiệu với Karanka.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 15

Tony Pulis (West Brom) chi tới 19.600 đôla để sở hữu chiếc Rolex Cosmograph Daytona.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 16 Jose Mourinho (Manchester United) chơi sang khi bỏ ra 30.700 đôla để mua chiếc Hublot Big Bang Unico Bi-Retrograde. Đây cũng là sản phẩm mà cựu danh thủ Diego Maradona đang sở hữu.
Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 17 Sam Allardyce (Crystal Palace) cũng rất chịu chơi khi chi 34.000 đôla cho chiếc Hublot Big Bang Unico, giống như một cựu HLV tuyển Anh khác là Roy Hodgson.
Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 18

David Moyes (Sunderland) thường đeo chiếc Patek Philippe Annual Calendar Moonphase có giá khoảng 37.000 đôla. Danh ca Paul McCartney cũng có một chiếc như vậy.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 19

Ronald Koeman (Everton) bỏ ra tới 44.000 đôla để tậu chiếc Rolex Sky-Dweller.

Thời trang đồng hồ của 20 HLV Ngoại hạng Anh ảnh 20

Sean Dyche (Burnley) là HLV chịu chơi nhất Ngoại hạng Anh về khoản dùng đồng hồ sang. Chiếc Patek Philippe của HLV này có giá 55.260 đôla.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.