Thống kê khủng khiếp của Bruno Fernandes ở Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes trở thành ngôi sao số 1 ở M.U lúc này.
Bruno Fernandes trở thành ngôi sao số 1 ở M.U lúc này.
TPO - Màn trình diễn chói sáng trước Leicester City giúp Bruno Fernandes tạo ra các thống kê cực kỳ khủng khiếp ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh, Fernandes đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo trước Leicester City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn mở tỉ số cho M.U ở hiệp một trước khi tự mình nâng tỉ số lên 2-1 ở cuối hiệp hai.

Mặc dù M.U để cho Leicester City gỡ hòa 2-2 ở cuối trận, nhưng bản thân Fernandes vẫn tạo ra ấn tượng đậm nét với những thống kê khó tin. Cụ thể, anh đã ghi 10 bàn thắng và kiến tạo bàn khác cho M.U chỉ sau 14 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. 

Fernandes trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên ghi được 10 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ  Cristiano Ronaldo - một người cũ của M.U ở mùa giải 2008/2009. Fernandes cũng trở thành tiền vệ đầu tiên cán mốc 10 bàn thắng trong khuôn khổ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italia, Pháp).

Tính từ khi chuyển đến M.U vào cuối tháng 1 năm nay, Fernandes đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng và kiến tạo 13 bàn khác tại Ngoại hạng Anh. Như vậy, tiền vệ 26 tuổi này đã in dấu giày vào hơn một nửa tổng số bàn thắng mà M.U có ở giải đấu (31/60 bàn, tương đương 52%). Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của một tiền vệ tính trong một năm dương lịch ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, Frank Lampard từng góp công trực tiếp vào 30 bàn thắng của Chelsea trong năm 2009.

Ngoài ra, Fernandes cũng là cầu thủ có thành tích ghi bàn (11 bàn) và kiến tạo (6 bàn) tốt nhất trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, tính từ thời điểm anh ra mắt M.U đến nay.

MỚI - NÓNG