Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới
Bên cạnh niềm đam mê với trái banh nỉ, các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới như Roger Federer, Djokovic hay Rafael Nadal còn có những thú vui và sở thích vô cùng xa xỉ, đặc biệt là với đồng hồ.

Roger Federer

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 1 Thừa nhận mình là một fan của Rolex, Federer đã trở thành đại sứ cho thương hiệu này từ năm 2006. Ngoài chiếc Rolex Sky Dweller được anh đeo tại giải Pháp mở rộng 2013, Federer còn sở hữu rất nhiều dòng sản phẩm khác từ thương hiệu này.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 2 Bộ ba đồng hồ Rolex được Federer yêu thích nhất: Platinum Day-Date President, Vintage Daytona 6262, Rolex Datejust có giá mỗi chiếc khoảng từ 37.000 USD tới 60.000 USD.
Novak Djokovic

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 3 Novak Djokovic cùng phiên bản giới hạn của chiếc Seiko Astron GPS Solar Chronograph, có giá khoảng 3,300 Euros. Đây là chiếc đồng hồ được đánh giá là một bước đột phá mới của Seiko – chiếc đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời tự động chỉnh giờ đầu tiên trên thế giới.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 4 Djokovic thường xuyên xuất hiện cùng chiếc đồng hồ Seiko Premier Kinetic Perpetual
Andy Murray

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 5 Giống như những đồng nghiệp khác, Andy Murray cũng trở thành gương mặt được lưa chọn cho những thương hiệu đồng hồ cao cấp. Tay vợt Vương quốc Anh trở thành đại sứ cho thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ RADO từ tháng 5/2012. Cũng trong năm đó, anh giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại US Open. Xuất hiện cùng Murray và chiếc cúp vô địch là chiếc RADO D-Star Automatic Chronograph.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 6 Năm 2013, Andy Murray nâng cao chiếc cúp vô địch Wimbledon cùng chiếc đồng hồ RADO Hyperchrome Chronograph, giá khoảng 4.000-5.000 USD.
Kei Nishikori

Trong những năm trở lại đây, Nishikori đã nổi lên là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới và luôn nằm trong Top 10 tay vợt hay nhất. Đó cũng là lí do tay vợt số 6 thế giới này trở thành gương mặt đại diện cho hãng đồng hồ danh tiếng TAG Heuer.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 7 Nishikori xuất hiện cùng chiếc Tag Heuer Professional Sport, chiếc đồng hồ này có giá chỉ khoảng hơn 2.000 USD.

Rafael Nadal

Khác với những ngôi sao khác như Roger Federer hay Novak Djokovic khi họ đeo những chiếc đồng hồ để quảng bá cho các sản phẩm mà mình đại diện, với Nadal, những chiếc đồng hồ Richard Mille như một phần thân thể của anh. Những mẫu đồng hồ dành cho Nadal đều được thiết kế theo sở thích và ý muốn của anh, vì vậy, nó luôn gắn bó với Nadal dù trên sân đấu hay trong cuộc sống thường ngày.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 8

Rafael Nadal cùng chiếc đồng hồ RM 27-01 trong những khoảng khắc đời thường của anh. Chiếc đồng hồ này có giá siêu khủng - 775.000 USD.

Điểm đáng chú ý của những chiếc đồng hồ Richard Mille mà Nadal sở hữu là việc anh luôn có thể mang chúng trong những trận thi đấu vô cùng gay cấn và khốc liệt. Trên tay Nadal là chiếc đồng hồ RM 27-02 được chế tác từ những vật liệu siêu nhẹ và siêu bền như NTPT Carbon giúp làm tăng khả năng chịu lực của đồng hồ.

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của các ngôi sao quần vợt thế giới ảnh 9

Với tổng trọng lượng chỉ là 21 grams, Rafael Nadal đã khẳng định chiếc RM 27-02 không ảnh hưởng gì đến màn trình diễn của anh, nó như là một phần da thịt của anh vậy. Với việc vượt qua bài kiểm tra chịu lực lên đến 5000 Gs, RM 27-02 có thể chịu được những cú va đập rất mạnh khi cùng Nadal thi đấu.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.