Thư giãn với nghệ sĩ trước khi lên đường

Các tuyển thủ U23 VN đã có cuộc giao lưu thú vị với đội Nghệ sỹ TPHCM trước giờ lên đường. Ảnh: Tường Vũ
Các tuyển thủ U23 VN đã có cuộc giao lưu thú vị với đội Nghệ sỹ TPHCM trước giờ lên đường. Ảnh: Tường Vũ
TP - Chiều 30-10, U23 VN có trận đấu giao hữu với đội bóng nghệ sỹ TPHCM trên Sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

> U23 VN tiếp tục hoàn thiện

Đây có thể coi là hoạt động vừa rèn luyện, vừa thư giãn nhẹ nhàng của các tuyển thủ trước giờ lên đường tới SEA Games 26.

Các tuyển thủ U23 VN đã có cuộc giao lưu thú vị với đội Nghệ sỹ TPHCM trước giờ lên đường. Ảnh: Tường Vũ
Các tuyển thủ U23 VN đã có cuộc giao lưu thú vị với đội Nghệ sỹ TPHCM trước giờ lên đường. Ảnh: Tường Vũ.
 

Đội bóng Hội nghệ sỹ TPHCM do “bà bầu” Phương Thanh làm lãnh đội và ca sỹ Phạm Anh Khoa làm đội trưởng. Trước đội quân xanh quá yếu, U23 VN thi đấu như chơi và thắng nhẹ nhàng 7-1. Hai trợ lý HLV là Văn Sỹ và Phùng Thanh Phương cũng xỏ giày vào sân để thi đấu cùng với học trò.

HLV Falko Goetz là người được hâm mộ nhất trên sân khi ông liên tục được các nghệ sỹ xin chữ ký và chụp hình lưu niệm. Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz nói: “Trận cầu này cũng là một cách giúp cầu thủ chúng tôi thư giãn sau những ngày tập nặng vừa qua. Người hâm mộ VN hãy yên tâm bởi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước lúc lên đường”.

Buổi tối, HLV Falko Goetz chính thức thông báo 2 cái tên cuối cùng bị loại, mà theo thông tin của Tiền Phong, đó là 2 tiền vệ Mạnh Dũng và Thái Dương. Còn lại 21 cầu thủ chỉ còn đợi “giờ G” là lên đường và ra trận.

Với HLV Falko Goetz, sơ đồ 4-4-2 của U23 VN đã được định hình, với Long Giang - Huỳnh Phú ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người; cánh trái là Ngọc Anh, cánh phải là Xuân Hiếu. Hàng tiền vệ, ông Goetz sẽ trao cơ hội cho cả Hoàng Thịnh và Văn Bình ở trung tâm; trong khi cánh phải là Trọng Hoàng, cánh trái Thành Lương. Bộ đôi tác hợp trên tuyến đầu là Văn Quyết và Văn Thắng.

Nhưng, Xuân Hiếu và Long Giang giờ đang chấn thương. Long Giang, cho dù có thể ra sân, nhưng với phong độ chưa phải tốt nhất của mình khó làm yên lòng hàng phòng ngự U23 VN khi bước vào trận ra quân gặp đội bóng thiên về thể lực và bóng bổng như U23 Philippines.

Thành Lương và Trọng Hoàng vốn là một tiền vệ công. Nếu như Trọng Hoàng có thể đi bóng và dứt điểm bằng cả 2 chân, thì Thành Lương là cầu thủ gần như duy nhất có thể gây được sự ngạc nhiên và phấn khích cho khán giả bằng những pha xử lý lắt léo. Bất cứ lúc nào, cả Thành Lương và Trọng Hoàng cũng có thể bó vào trong để chơi như một nhà tổ chức và sẵn sàng ra chân khi thuận lợi.

Với sự dồi dào quân số ở hàng tiền vệ, HLV Falko Goetz có nhiều phương án lựa chọn. Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Thắng hoặc Hoàng Thiên sẽ được đẩy lên đá tiền đạo. Tiêu chí chiến thuật của ông Falko Goetz là đề cao vào sự đa năng của các cầu thủ chơi trên hàng tấn công. Đình Tùng có thể chưa phải là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng đây là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến.

Còn Tuấn Anh dù dấu ấn chuyên môn mà anh để lại trong gần 2 tháng tập luyện và thi đấu vừa qua là rất ít ỏi, nhưng là một tiền đạo thực thụ duy nhất của U23 VN dùng để dự phòng.

Còn tùy vào từng đối thủ cụ thể, HLV Falko Goetz sẽ đưa ra lời giải bằng những con người cụ thể. Nhưng vào lúc này, có thể khẳng định, ĐT U23 VN sẽ vận hành với cơ chế như vậy sau quá trình cọ xát và tập luyện. Quả là khó có thể khác được, khi chiến thuật được xây dựng dựa trên nền tảng con người hiện có.

Sáng nay (31-10), đội U23 VN sẽ lên đường sang Indonesia tham dự SEA Games 26 với tư cách là đội đương kim á quân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.