Thủ môn bị nghi làm độ vì ăn bánh

Hình ảnh thủ môn dự bị Wayne Shaw ăn bánh trong trận đấu cũng được nhà cái khai thác với tỷ lệ cược 1 ăn 8. Ảnh: BBC ONE
Hình ảnh thủ môn dự bị Wayne Shaw ăn bánh trong trận đấu cũng được nhà cái khai thác với tỷ lệ cược 1 ăn 8. Ảnh: BBC ONE
TP - Sự việc thủ môn dự bị CLB nghiệp dư Sutton ăn bánh trong thời gian diễn ra trận đấu với Arsenal tại FA cup đã bị Ủy ban kiểm soát cá độ Anh đưa vào tầm ngắm.

Wayne Shaw, với biệt danh Gôn béo bởi thân hình đồ sộ 125kg của mình, đã trở thành tâm điểm sau trận cầu trong mơ của những cầu thủ nghiệp dư như anh khi được đối đầu với những ngôi sao giải Ngoại hạng của Arsenal rạng sáng qua.

Theo Shaw, trước khi bước vào trận đấu, anh biết việc một hãng cá cược đã đưa ra mức cược 1 ăn 8 cho khả năng mình ăn một chiếc bánh trong trận đấu với Arsenal và hình ảnh đó sẽ xuất hiện trên truyền hình trực tiếp. Ăn bánh trong khi trận đấu đang diễn ra là thói quen của Gôn béo nhưng nó chỉ được phép ở các giải đấu nghiệp dư, bởi vậy sự việc trên đã bị Ủy ban kiểm soát cá độ Anh tiến hành điều tra. Trong khi đó LĐBĐ Anh cũng quyết định xem xét kỹ hơn vụ việc trước thông tin cho rằng đã có tác động từ bên ngoài vào việc Shaw ăn bánh trong trận đấu với Arsenal.

Một quan chức của Ủy ban kiểm soát cá độ Anh, ông Richard Watson cho biết: “Tính toàn vẹn trong thể thao không phải là trò đùa và chúng tôi đã mở cuộc điều tra xem thực sự điều gì đã xảy ra trong sự việc này. Theo đó chúng tôi sẽ xem xét mọi diễn biến bất thường trong thị trường cá độ và liệu nhà cái có đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong hoạt động của mình để đảm bảo tính toàn vẹn của thể thao hay không”.

Sau trận Sutton thua Arsenal 0-2 và kết thúc của phiêu lưu tại FA Cup, Shaw phủ nhận việc tham gia đặt cược vào sự việc trên đồng thời khẳng định các cầu thủ Sutton cũng không được phép làm điều đó. “Trước trận đấu một vài người bạn nói với tôi về chuyện có tỷ lệ cược 1 ăn 8 cho việc ăn một chiếc bánh. Tôi nói tôi không biết nhưng tôi chẳng ăn gì cả ngày nên chắc tôi sẽ ăn chút gì đó. Như tôi đã nói, họ đặt cược cho tôi ăn bánh và tôi nghĩ tôi sẽ vui đùa với chuyện đó một chút. Khi đó đội đã bị dẫn 0-2, tôi lấy bánh ở bếp trong thời gian nghỉ giữa hiệp, một chiếc bánh đã được chuẩn bị sẵn với thịt và khoai tây”, Shaw cho biết.

Được hỏi liệu có biết ai đó tham gia đặt cược, Shaw đáp: “Tôi nghĩ có một số người tham gia, nhưng chắc chắn chúng tôi không được phép cá cược. Đây chỉ là trò vui thôi mà”.

Quy định của LĐBĐ Anh về cá cược

Mọi thành viên tham gia vào các giải đấu quốc gia bị cấm tham gia cá cược bóng đá trên toàn cầu. Những thành viên thuộc phạm vi quy định bị cấm tham gia cá cược, cả trực tiếp hay gián tiếp, vào mọi trận đấu hay giải đấu trên toàn cầu. Việc cá cược những vấn đề có liên quan tới bóng đá, hay cung cấp thông tin có thể giúp cá cược cho người khác cũng bị nghiêm cấm.

MỚI - NÓNG