Thủ môn Bùi Tiến Dũng lý giải quyết định gia nhập CLB Hà Nội

 Thủ môn Bùi Tiến Dũng
Thủ môn Bùi Tiến Dũng
TP - Đội bóng Thủ đô đã chính thức ký hợp đồng với thủ môn Bùi Tiến Dũng vào chiều qua (28/1) tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Chiều 28/1, CLB Hà Nội chính thức xác nhận chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng của CLB Thanh Hoá. Chi tiết hợp đồng giữa đôi bên không được tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin, hợp đồng hai bên có thời hạn 1 năm. CLB Hà Nội không phải trả tiền cho Thanh Hóa trong thương vụ chuyển nhượng này bởi trước đó, Tiến Dũng chủ động thanh lý hợp đồng với đội bóng xứ Thành và trở thành cầu thủ tự do. Người hùng của tuyển U23 Việt Nam sẽ ra mắt đội bóng mới vào hôm nay, 29/1.

Với việc đầu quân cho Hà Nội, Bùi Tiến Dũng sẽ được hội ngộ với đồng đội cũ Pape Omar cũng như những đàn anh và bạn bè ở U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hùng Dũng. Chia sẻ về quyết định gia nhập CLB Hà Nội, Bùi Tiến Dũng cho hay: “Đây là đội bóng tôi khá yêu thích và có nhiều bạn bè ở đây. Tôi nghĩ, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại”.

Mùa giải 2018 được xem là năm thành công rực rỡ của Tiến Dũng. Anh từng bước khẳng định được vị trí ở Thanh Hóa, trước khi bắt chính trong hai chiến công rực rỡ của tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 và tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 18. Tại đội bóng mới, Tiến Dũng sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với thủ thành trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội Nguyễn Văn Công. Tiến Dũng chia sẻ: “Ai cũng muốn giành suất bắt chính, thể hiện bản thân. Đó cũng là mục tiêu của tôi”.

Sau khi ký hợp đồng với CLB Hà Nội, thủ thành sinh năm 1997 cũng đã đăng tâm thư chia tay đầy xúc động, gửi lời cảm ơn đội bóng quê hương cũng như người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Tâm thư có đoạn viết: “Tôi trân trọng màu áo này! Tôi yêu các bạn, những người hâm mộ bóng đá xứ Thanh! Thời gian vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp của Dũng, có được sự bảo ban và tin tưởng của ban lãnh đạo FLC Thanh Hoá, được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên đem lại, được thi đấu cho CLB quê hương nơi mình đã sinh ra, và quan trọng nhất, Dũng cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho Dũng...

Từ sâu trong tim, Dũng hy vọng CLB quê hương vẫn luôn phát triển và tin rằng thành công sẽ đến nhiều hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả những gì mà nơi đây đã đem lại cho Dũng. Dũng luôn nhớ về các bạn như thể các bạn là một phần trong Dũng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả!”.

Được biết, giải đấu đầu tiên mà Bùi Tiến Dũng chơi trong màu áo CLB Hà Nội là vòng loại AFC Champions League 2019. Ban huấn luyện đã đăng ký tên anh vào danh sách đội và nếu không có gì thay đổi, Tiến Dũng sẽ bắt chính ở trận Hà Nội gặp Bangkok Uinted vào ngày 12/2 tới đây.

MỚI - NÓNG