Thủ môn Bùi Tiến Dũng xin lỗi sau trận thua của Thanh Hoá ở AFC Cup

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được Thanh Hoá cho bắt chính trận thứ 2 ở AFC Cup.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng được Thanh Hoá cho bắt chính trận thứ 2 ở AFC Cup.
TPO - Đội bóng xứ Thanh để thua Yangon United 1-2 tại AFC Cup trong ngày Bùi Tiến Dũng được bắt chính.

Đây là trận thứ 2 Bùi Tiến Dũng được Thanh Hoá trao cơ hội bắt chính ở AFC Cup, sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, trái với phong độ xuất thần trên đất Trung Quốc, thủ thành sinh năm 1997 trong màu áo CLB chơi chưa được như mong đợi.

Nếu khắt khe, thậm chí Tiến Dũng có thể bị chỉ trích trong tình huống Thanh Hoá nhận bàn thua ở phút 67. Sau khi dắt bóng kỹ thuật qua một loạt cầu thủ Thanh Hoá, Lwin Maung Maung đã tung cú dứt điểm, bóng đi sệt khá hiểm hóc. Tiến Dũng đã không thể bắt dính mà đẩy ra, nhưng đưa bóng đúng vị trí tiền vệ Uchida và cầu thủ người Nhật Bản đã không bỏ lỡ cơ hội sút bồi, giúp Yangon United cân bằng tỉ số 1-1.

Trước đó, Thanh Hoá sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của đội trưởng Omar ngay phút thứ 5. Đội bóng xứ Thanh sau đó tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không tận dụng được.

Yangon United hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 87. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Thanh Hoá, Aee Soe đã thoát xuống đón bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Tiến Dũng và lần thứ 2, thủ thành U23 Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng.

Với chiến thắng trước Thanh Hoá, Yangon United đã vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng G, được 6 điểm. Đội bóng của Bùi Tiến Dũng đứng vị trí kế tiếp với 3 điểm và 2 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bali United cùng Globla Cebu FC.

Trên trang facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng sau trận đấu đã gửi lời xin lỗi BHL, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ở trận đấu với Yangon United. Có lẽ, thủ thành U23 Việt Nam đã bắt đầu cảm thấy sức nóng khi trở về thi đấu trong màu áo CLB, sau khi bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo ở VCK U23 châu Á 2018.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.