Thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ sang Nhật Bản thi đấu

Đặng Văn Lâm chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu.
Đặng Văn Lâm chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu.
TPO - Thủ môn tuyển quốc gia Việt Nam, Đặng Văn Lâm đã đạt thỏa thuận rời Muangthong United (Thái Lan) để chuyển đến CLB Nhật Bản, Cerezo Osaka thi đấu.

Hôm qua, hàng loạt trang tin Nhật Bản khẳng định Cerezo Osaka đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Đặng Văn Lâm. Đây là thương vụ khiến người hâm mộ Việt Nam rất bất ngờ, bởi lẽ đa số đều kỳ vọng Văn Lâm sẽ trở lại V-League thi đấu nếu chia tay Muangthong United.

Trong thực tế, việc Văn Lâm chia tay Muangthong United đã được nhắc đến từ lâu. Vì nhiều lý do, thủ môn tuyển Việt Nam không còn suất bắt chính ở CLB này và bị đẩy lên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, ít ai ngờ Văn Lâm lại có bước nhảy vọt về sự nghiệp khi chuyển sang J-League 1 thi đấu.

Trang Hochi cho biết Cerezo Osaka đang đầu tư lực lượng mạnh mẽ sau khi mời được HLV người Brazil, Levir Culpi trở lại. Trang tin này cũng tỏ ra rất ấn tượng với tài năng của Văn Lâm. Họ mô tả: “Văn Lâm cao 1m88, là thần hộ mệnh của tuyển Việt Nam và có rất nhiều phả cản phá xuất sắc trong trận tứ kết Asian Cup 2019 với tuyển Nhật Bản”.

Như vậy, Văn Lâm sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 4 thi đấu ở Nhật Bản, sau Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh. Những ngôi sao này đều không để lại nhiều ấn tượng chuyên môn ở Nhật Bản, nhưng Văn Lâm sẽ có cơ hội làm điều đó, đặc biệt khi Cerezo Osaka đang hướng đến việc khai thác thị trường Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.