Thủ môn Manuel Neuer chịu vết nhơ lớn nhất sự nghiệp

Manuel Neuer thất vọng trong ngày Đức thảm bại.
Manuel Neuer thất vọng trong ngày Đức thảm bại.
TPO - Lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, thủ môn Manuel Neuer để thủng lưới 6 bàn trong một trận đấu.

Rạng sáng nay, Đức đã thua thảm Tây Ban Nha 0-6 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Nations League. Đội khách thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong hiệp một sau các pha dứt điểm của Álvaro Morata, Ferran Torres và Rodrigo.

Bước sang hiệp hai, tân binh của Man City - Ferran Torres tiếp tục tỏa sáng khi ghi liền 2 bàn ở các phút 55 và 71 để hoàn tất hat-trick cho riêng mình. Ác mộng của người Đức chỉ khép lại ở phút 89 khi tiền đạo dự bị Mikel Oyarzabal ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho Tây Ban Nha.

Đây là trận thua thảm nhất trong lịch sử đội tuyển Đức. Với cá nhân Manuel Neuer, đây cũng là trận đầu tiên trong sự nghiệp bắt bóng chuyên nghiệp gần 15 năm qua, thủ môn này thủng lưới đến 6 lần chỉ trong 90 phút thi đấu, tính ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Neuer cũng chỉ có 4 lần bị thủng lưới 5 bàn một trận. Sau 5 mùa thi đấu cho Schalke 04, Neuer đã chuyển đến Bayern Munich vào năm 2011. Đây đều là hai đội bóng rất mạnh ở Đức khi Neuer khoác áo, nên anh hiếm khi bị “sỉ nhục” như đêm qua.

Cách đây hơn 1 năm, Neuer từng muối mặt trong trận Bayern thảm bại 1-5 trước Frankfurt ở Bundesliga. Xa hơn, thủ môn 34 tuổi này từng bắt chính khi Bayern thua Dortmund 2-5 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2012.

Đáng chú ý, Neuer đã phải nhận dấu ấn cay đắng này trong ngày anh phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Sepp Maier để trở thành thủ môn khoác áo tuyển Đức nhiều nhất lịch sử (96 lần).

MỚI - NÓNG