Thủ môn Tấn Trường bị điều tra tiêu cực

Thủ môn Tấn Trường bị điều tra tiêu cực
TP - Những ngày qua, đã râm ran chuyện thủ môn Tấn Trường liên quan đến tiêu cực và bị Sài Gòn FC không đăng ký thi đấu từ giai đoạn 2 của mùa bóng 2012.

> Bầu Thụy: 'Bộ phận nào cũng có thể thay'

Trở về quá khứ

Chiều 7-8-2011, CLB Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đã nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2011 trong tâm trạng ê chề của các quan chức lẫn khán giả nhà.

Người hâm mộ TPHCM đã hô to “SGXT bán độ”, thậm chí bỏ về sớm để phản ứng khi chứng kiến các cầu thủ SGXT chơi thiếu cố gắng trong trận thua SQC Bình Định 1-2 ngay trên sân nhà.

Trên sân Thống Nhất, có mặt đầy đủ quan chức VFF, có mặt lãnh đạo TPHCM, có mặt cả nhà tài trợ giải. Ấy vậy mà dưới sân sau khi ghi bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ của SGXT không thèm tấn công nữa.

Thua lại 1-2 mà các cầu thủ SGXT chẳng buồn lấy chút nào, chỉ có khán giả phẫn nộ và đội khách Bình Định mừng.

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy của đội đã phải công khai xin lỗi khán giả vì trận đấu quá tệ. Trận thua kỳ quặc của SGXT trước Bình Định đã bị khán giả gọi thẳng là bán độ, là tiêu cực.

Mới đây, ngay trước thềm trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp Hà Nội T&T ở mùa 2012 trên sân Hàng Đẫy, lần lượt Hội CĐV rồi đến nội bộ Sài Gòn FC lan truyền một tin nhắn rác gây rúng động.

Riêng dư luận, dù chưa biết đúng sai nhưng sau hai trận Sài Gòn FC thua liên tiếp, cộng với câu chuyện thủ môn Tấn Trường đột ngột bị cho lên khán đài, sự xuất hiện của mẩu tin nhắn rác là tình cờ?

Đến hiện tại

Thủ môn ĐTVN và Sài Gòn FC đang vướng nghi án tiêu cực Ảnh: Tường Vũ
Thủ môn ĐTVN và Sài Gòn FC đang vướng nghi án tiêu cực.      Ảnh: Tường Vũ.
 

Những nguồn tin mới nhất cho hay thủ thành này chính thức bị treo găng ở đội bóng Sài thành khi dính tới nghi án bán độ trong những trận đấu gần nhất.

Thủ môn Bùi Tấn Trường và hậu vệ Trương Đình Luật không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 sau khi Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) gửi văn bản đề nghị Sài Gòn FC hợp tác điều tra về những nghi vấn tiêu cực.

Tiểu ban an ninh đã đề nghị chủ tịch CLB Sài Gòn FC có văn bản giải trình cụ thể về trường hợp của thủ môn Tấn Trường và các trường hợp khác.

Tiểu ban an ninh cũng yêu cầu chủ tịch CLB Sài Gòn FC tạo điều kiện để Tấn Trường và một số cầu thủ khác có liên quan đến làm việc theo giấy mời của các cục nghiệp vụ Bộ Công an trong thời gian tới.

Việc Sài Gòn FC nhận được công văn của cơ quan điều tra, trong đó có liên quan đến Trường, đã khiến mọi kế hoạch (bán đứt hoặc cho mượn, hoặc giữ lại) phải dừng lại.

Trước đó, đội bóng đã đạt được thỏa thuận cho mượn Sỹ Mạnh (về CLB hạng Nhất Hà Nội) và đang tiến hành thủ tục đăng ký trở lại cho Nsi Jose (sau thời gian dưỡng thương), cũng như bổ sung cựu Vua phá lưới V-League Almeida cho giai đoạn lượt về.

Hiện nay, Tấn Trường đã về quê nhà Đồng Tháp để “an dưỡng” và các phóng viên không thể liên lạc được. Tuy nhiên, ngay hôm nay, anh sẽ phải có mặt ở CLB.

Cho đến chiều qua, thực hư về vụ Tấn Trường có hay không dính líu đến chuyện tiêu cực của đội bóng này vẫn còn tranh tối tranh sáng. Chỉ một điều chắc chắn rằng, Trường đã không còn trong kế hoạch sử dụng của Sài Gòn FC, ngay cả khi chấp nhận ở lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.