Thu nhập “khủng” của Beckham năm 2015

Thương hiệu Beckham vẫn còn sức hút rất lớn đối với các nhà tài trợ.
Thương hiệu Beckham vẫn còn sức hút rất lớn đối với các nhà tài trợ.
TP - Theo kết quả công bố mới nhất của Forbes, dù đã từ giã sự nghiệp thi đấu, song ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham vẫn kiếm được số tiền cực lớn, lên đến 45 triệu bảng trong năm 2015, đứng thứ 2 trong danh sách vận động viên có thu nhập cao nhất sau khi giải nghệ.

Dù đã chia tay sân cỏ từ năm 2014, song sức hút và thương hiệu mang tính toàn cầu của David Beckham gần như không suy giảm. Theo Forbes, năm 2015, cựu cầu thủ Man United kiếm được khoảng 30 triệu bảng từ hoạt động quảng cáo với các nhãn hàng nổi tiếng như Adidas, H&M, Breitling… Với vẻ điển trai và tài năng khi còn thi đấu, Beckham luôn là sự lựa chọn số một của các nhãn hàng này trong việc quảng bá sản phẩm dành cho nam giới. Không chỉ ở Mỹ hay châu Âu, sức hút của cựu tuyển thủ Anh mang tính toàn cầu.

Ngoài lĩnh vực quảng cáo, việc tham gia các sàn bất động sản tại Trung Quốc cũng giúp Beckham đút túi không ít tiền. Theo ước tính của Forbes, khoảng 10 triệu bảng đã được chuyển vào tài khoản của ngôi sao 40 tuổi này trong năm 2015 nhờ buôn bán bất động sản. Ngoài ra, với việc là cổ đông lớn nhất của CLB Miami - đội bóng sẽ chính thức lên hạng ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) vào mùa giải 2018 cũng giúp Beckham kiếm được nhiều tiền trong năm qua và điều này có thể khẳng định, ở một chừng mực nào đó, có thể thấy anh vẫn còn sức hút đặc biệt với các nhà tài trợ.

Đứng đầu danh sách vận động viên có thu nhập cao nhất sau khi giải nghệ là cựu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan. Khác với Beckham, thu nhập chủ yếu của ông vua giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đến từ những thành công thương mại mà thương hiệu Jordan của hãng Nike mang lại. Cũng theo thống kê của Forbes, Jordan bỏ túi khoảng 69 triệu bảng trong năm 2015 và con số này cũng đưa anh trở thành tỉ phú, một trong những vận động viên có thu nhập cao nhất lịch sử làng thể thao sau khi giải nghệ.

Vị trí thứ 3 thuộc về cựu tay golf người Mỹ Arnold Palmer với số tiền kiếm được trong năm 2015 là 27 triệu bảng. Còn vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về hai vận động viên bóng bầu dục Mỹ là Junior Bridgeman và Jerry Richardson với 22 và 20 triệu bảng. Có một chi tiết khá thú vị, trong top 10, có tới 4 ngôi sao thể thao đã giải nghệ kiếm tiền nhiều nhất từng chơi bóng rổ. Còn David Beckham là cầu thủ bóng đá duy nhất lọt vào danh sách này.

MỚI - NÓNG