Thủ quân Chelsea đồng ý đầu quân cho CLB Trung Quốc

Terry trong một chuyến đi đến Trung Quốc năm 2015. Ảnh: AFP.
Terry trong một chuyến đi đến Trung Quốc năm 2015. Ảnh: AFP.
TPO - Tờ The Sun cho hay, John Terry đã bắt đầu quá trình đàm phán với CLB Shanghai SIPG thuộc giải Chinese Super League. Nếu mọi thứ xong xuôi, anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở giải đấu này, với mức 12 triệu bảng/mùa.

Hồi tháng 1 vừa qua, John Terry đã công bố kế hoạch rời Chelsea vào mùa hè 2016 khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn. Ngay sau đó, người được chọn kế nhiệm Guus Hiddink là Antonio Conte đã tới gặp thủ quân người Anh để thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge thêm ít nhất 1  năm nữa. Thế nhưng ngôi sao 35 tuổi này đã từ chối và vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.

Tờ The Sun cho hay, hồi tháng 3 vừa qua, John Terry đã có chuyến đi tới Trung Quốc trong một chương trình quảng bá của nhà tài trợ Yokohoma Rubber. Trong quãng thời gian ở đây, trung vệ kỳ cựu người Anh đã tiếp xúc với một vài đội bóng giàu có quan tâm tới mình, có thể kể ra Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande hay Jiangsu Suning.

Theo tiết lộ, Terry thực sự ưng ý với những đề nghị từ Shanghai SIPG, đội bóng hiện được dẫn dắt bởi Sven-Goran Eriksson, thầy cũ của anh ở ĐT Anh. Những ngày qua, Terry đã đồng ý để đại diện của mình đàm phán với đội bóng tới từ thành phố Thượng Hải và mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Nếu mọi thứ xong xuôi, Terry sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Chinese Super League, với mức lương lên tới 12 triệu bảng/mùa, cao hơn rất nhiều so với mức lương hiện tại của anh ở Chelsea hiện giờ.

Hồi hè 2015, khi đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội bóng thành London, Terry phải chấp nhận giảm lương xuống mức 150.000 bảng/tuần, tức chỉ kiếm khoảng 7,8 triệu bảng/năm. Rõ ràng, sang Trung Quốc ở tuổi 35, Terry sẽ thu về cho mình một khoản cực lớn trước khi nghĩ chuyện “nghỉ hưu”.

Tại Shanghai SIPG, ngoài “người quen” là HLV Sven-Goran Eriksson, Terry còn có cơ hội sát cánh với một gương mặt quen thuộc khác, đó là Asamoah Gyan, người từng thi đấu cho Sunderland trong 2 mùa giải. Ngoài ra, Shanghai SIPG còn có một cầu thủ rất nổi tiếng khác là Dario Conca. Tiền vệ người Argentina từng lập kỷ lục lương tại Chinese Super League trong giai đoạn 2011-2012 khi nhận mức lương lên tới 8,6 triệu bảng/mùa.

MỚI - NÓNG