Thủ quân ĐT Ghana vướng scandal hiếp dâm nữ sinh

Asamoah Gyan đang đối mặt nguy cơ bóc lịch khi hại đời nữ sinh Sarah Kwablah.
Asamoah Gyan đang đối mặt nguy cơ bóc lịch khi hại đời nữ sinh Sarah Kwablah.
Thay vì có một kỳ nghỉ hè sảng khoái, chân sút Asamoah Gyan lại đang đau đầu vì scandal tình ái. Theo lời tố từ nữ sinh viên có tên Sarah Kwablah, cô đã phải hứng chịu đủ mọi tủi nhục đắng cay kể từ khi bị chân sút của Al Ain (UAE) giở trò thú tính.

Cô nàng sinh viên 22 tuổi này vốn khá hâm mộ thủ quân ĐT Ghana và qua bạn bè Sarah đã gặp được thần tượng trong một bữa tiệc. 

Tiếp đó Gyan đã từng bước đưa con mồi ưa nhìn vào tròng một cách khá tinh vi. Chẳng hề mảy may biết ý đồ xấu xa của Gyan, nên Sarah tỏ ra rất hào hứng trước những lời đề nghị hẹn hò từ tuyển thủ Ghana. Và điều tồi tệ đã xảy ra với Sarah, khi Gyan dùng vũ lực để cưỡng bức cô trong một lần hai người hẹn hò. Không lâu sau đó, Sarah càng sốc hơn nữa khi biết mình đang mang trong người giọt máu của Gyan. 

Thủ quân ĐT Ghana vướng scandal hiếp dâm nữ sinh ảnh 1

“Sarah đang phải trải qua quãng thời gian rất nặng nề. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ với cô ấy kể từ khi trở thành nạn nhân từ vụ cưỡng bức của Gyan”, luật sư riêng của Sarah chia sẻ trước giới truyền thông. Vị luật sư này còn nhấn mạnh sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để đưa Gyan ra vành móng ngựa.

Nên biết, theo luật tại Ghana, Gyan có thể bị ngồi tù ít nhất 5 năm vì tội hiếp dâm. Không chịu ngồi yên, thủ quân ĐT Ghana đã phản pháo cho rằng Sarah đã bật đèn xanh cho mình “tâm sự”. Đồng thời, Gyan lên tiếng sẵn sàng thực hiện trách nhiệm làm cha,  nếu kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa con trong bụng Sarah có cùng huyết thống với mình.

Đáng lưu ý luật sư của Gyan còn đang chuẩn bị kiện ngược Sarah về hành vi tống tiền. Bởi ông này đang nắm trong tay băng ghi âm Sarah đã gọi điện yêu cầu Gyan phải mua cho cô ta một căn hộ sang trọng, kèm theo số tiền chu cấp 1.000 USD/tháng nếu không muốn vụ việc trở nên ầm ĩ.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.