Thủ quân Arsenal nhận lời về với Barca

Thủ quân Arsenal nhận lời về với Barca
TPO - Đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Ser cho biết, ngôi sao sáng giá nhất của CLB Arsenal, tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas, đã có thỏa thuận miệng với Barcelona, để trở về CLB từng đào tạo anh từ mùa bóng sau.
Thủ quân Arsenal nhận lời về với Barca ảnh 1
Cesc Fabregas  được cho là đã nhận lời về với Barcelona. Ảnh Getty Images

Đài Cadena Ser đưa thông tin mà không dẫn nguồn cho biết: "Đây là một thỏa thuận chắc chắn giữa Barca và Cesc Fabregas dù chỉ là thỏa thuận bằng lời nói. Hai bên đã có một số cuộc gặp gỡ và Cesc cho biết anh nhận lời trở về sân Nou Camp từ đầu mùa bóng tới".

Đài Cadena Ser cho biết hợp đồng đang được đàm phán và tập trung vào mức giá chuyển nhượng với Arsenal. Barcelona, CLB đoạt thành tích cú ăn sáu vĩ đại mùa trước, im lặng trước thông tin từ kênh phát thanh trên.

Năm nay 22 tuổi, Fabregas là tuyển thủ Tây Ban Nha, anh đang là tay săn bàn hàng đầu của các khẩu thần công mùa này với 14 bàn tại mọi giải đấu, hợp đồng của anh với Arsenal còn hạn đến tận năm 2014.

Tuy nhiên cả báo chí Anh cũng như Tây Ban Nha trong mùa này từng nhiều lần đưa tin về khả năng trở lại quê nhà của Fabregas. Cả Real Madrid lẫn Barcelona đều được cho là rất 'thèm muốn' tiền vệ tài năng này.

Fabregas, thành phần đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, trong thời gian gần đây từng phủ nhận thông tin anh muốn rời giải ngoại hạng Anh.

"Tôi luôn tỉnh táo trước những lời đề nghị, tôi rất thoải mái tại Arsenal và tôi còn nhiều mục tiêu cần phấn đấu ở Premier League.", anh nói với tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha, Marca, hồi cuối năm 2009.

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.