Đá sớm vòng 2 V-League: 16h00 sân Pleiku, HA.GL-HN.T&T

Thử thách của nhà vô địch

 Sẽ có màn đôi công trên phố núi giữa HA.GL và Hà Nội T&T chiều nay?. Ảnh: VSI
Sẽ có màn đôi công trên phố núi giữa HA.GL và Hà Nội T&T chiều nay?. Ảnh: VSI
TP - Được nghỉ thi đấu vòng khai mạc và lại có lợi thế sân nhà khi tiếp HN.T&T, HA.GL quyết tâm giành trọn 3 điểm trước nhà ĐKVĐ V-League trong trận đấu chiều nay.

Trong suốt thời gian vừa qua, bầu Đức và HA.GL liên tục được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông, nhưng đối tượng được đề cập không phải là đội 1 HA.GL đang thi đấu ở V-League mà lại là lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HA.GL Arsenal JMG, thường được biết đến với tên gọi ĐT U19.

Đã tròn 10 năm kể từ lần vô địch V-League cuối cùng vào năm 2004, HA.GL vẫn chưa một lần trở lại đường đua vô địch ở V-League, dù rằng năm nào bầu Đức cũng không tiếc tiền đầu tư cho đội bóng. Chiếc HCĐ tại V-League 2013 là thành tích tốt nhất của HA.GL ở sân chơi quốc nội trong vòng một thập kỷ vừa qua, nhưng chiến tích ấy có được một phần là vì SLNA và Thanh Hóa đã tự tay tước bỏ cơ hội của mình, chứ không phải vì HA.GL thực sự xứng đáng.

Sau khi chia tay cặp tiền đạo Oseni-Evaldo, HA.GL đón về bộ đôi chân sút Timothy-Felix, và sự tăng cường này cho thấy HA.GL sẽ lại trung thành với chiến thuật mà họ thường xuyên sử dụng ở các mùa trước. Đó cũng là chiến thuật quen thuộc của đại đa số các CLB ở V-League, đấy là dồn bóng cho ngoại binh ở tuyến đầu và chờ kết quả.

So với HN.T&T, HA.GL gần như không có ưu thế gì, ngoại trừ việc được làm chủ nhà, nhưng theo khẳng định của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn HA.GL, đội bóng phố núi sẽ chơi tấn công trước HN.T&T với quyết tâm giành chiến thắng.

Đây có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan với những khán giả trung lập, bởi nếu chơi cù cưa với HN.T&T thì HA.GL may ra còn có cơ hội lấy điểm, nhưng nếu đã chấp nhận đá tấn công sòng phẳng cùng đội bóng Thủ đô thì đồng nghĩa với việc HA.GL đã lấy sở đoản để chống lại sở trường.

Nói thế là bởi xét trên mặt bằng V-League hiện nay, HN.T&T là CLB duy nhất có thể “chơi bóng” theo đúng nghĩa đen của từ này, và phương pháp tốt nhất để hạn chế sức mạnh của HN.T&T là không để đội bóng Thủ đô thi đấu theo chiến thuật ưa thích của mình. Tuy nhiên, HA.GL đã không lựa chọn như thế, và cũng không khó để lý giải cho quyết định này, bởi với vầng hào quang do U19 tạo ra, hẳn HA.GL khó lòng chấp nhận kịch bản phải đá với chiến thuật “chịu đấm ăn xôi” ngay trên sân nhà, nhất lại là trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2014 và cũng là trận đấu cuối cùng tại sân Pleiku trong năm Quý Tỵ.

Theo ông Tấn Anh, mục tiêu của HA.GL ở mùa bóng 2014 là bảo vệ vị trí trong top 3 và nếu có thể thì tranh chấp khả năng vô địch.

Tuy nhiên, với thực lực hiện có của HA.GL, không nhiều người tin tưởng vào khả năng đội bóng phố núi sẽ góp mặt vào cuộc đua đến chức vô địch, bởi lực lượng cầu thủ của HA.GL không có gì nổi trội so với các ứng viên khác như HN.T&T, SHB.ĐN hay SLNA. Mặt khác, khi xét về năng lực điều binh khiển tướng thì HLV Choi Yoon Kyum của HA.GL cũng không thực sự được đánh giá cao.

Vì thế, trận đấu chiều nay trên sân Pleiku không những là cơ hội để kiểm chứng khả năng bảo vệ chức vô địch của HN.T&T, mà còn là bài khảo nghiệm cho những mục tiêu đầy tham vọng ở V-League 2014 mà HA.GL đang ấp ủ.

Có một chi tiết cần lưu ý rằng HN.T&T thường không có kết quả tốt mỗi khi hành quân tới Pleiku, nhưng nếu xét về thành tích ở V-League trong 5 mùa giải gần đây thì họ thực sự là đội bóng số một với 2 lần vô địch, 2 lần á quân và 1 lần hạng 4.

Dự đoán: 2-2

Với vầng hào quang do U19 tạo ra, hẳn HA.GL khó lòng chấp nhận kịch bản phải đá với chiến thuật “chịu đấm ăn xôi” ngay trên sân nhà, nhất lại là trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2014 và cũng là trận đấu cuối cùng tại sân Pleiku trong năm Quý Ty.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.