Thú vui không của số đông

Thú vui không của số đông
TP - Cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn đang phủ bóng u ám và ngay cả 2 đội bóng được đánh giá là làm ăn tốt nhất châu Âu trong mùa qua như Real Madrid hay Man Utd đều thắt chặt hầu bao.

Real không còn vung tiền cho những bản hợp đồng bom tấn như năm ngoái, còn Man Utd thậm chí chưa thực hiện thương vụ nào nhiều hơn 15 triệu euro, cho dù số tiền gần 100 triệu euro bán Cristiano Ronaldo cho Real từ mùa hè năm ngoái vẫn nằm nguyên trong két.

Bóng đá không còn là thú giải trí dành cho quảng đại quần chúng, mà bây giờ những ai đầy đủ điều kiện kinh tế mới có thể thoả mãn đam mê. Bản quyền truyền hình đã tăng tới 200%, thậm chí là 300%, chỉ trong vòng 5 năm qua, khiến cho bóng đá bỗng nhiên thành một xa xỉ phẩm.

Bóng đá là một ngành nghề kinh doanh, tuân theo quy luật thị trường. Vậy nên nếu nói bóng đá bây giờ không phải là lựa chọn dành cho số đông cũng chẳng sai.

MỚI - NÓNG