Vòng loại U16 châu Á 2018

Thua Australia, U16 Việt Nam ít cơ hội có vé vớt

TPO - Ở loạt trận cuối cùng của bảng I vòng loại U16 châu Á 2018 sáng nay, U16 Việt Nam đã để thua Australia với tỷ số 1-3. Với kết quả này, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại mới biết mình có giành vé vớt hay không.

Bước vào loạt trận cuối cùng sáng nay, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mang theo nhiệm vụ khá nặng nề. Họ buộc phải giành chiến thắng trước U16 Australia mới có thể điền tên mình vào tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trước một đối thủ nhỉnh hơn về thể hình và thể lực, U16 Việt Nam không thể triển khai lối chơi giàu sức tấn công. Các tình huống lên bóng của họ thường bị các cầu thủ to cao của đối phương bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân.

Thậm chí, trong những phút cuối của hiệp 1, U16 Việt Nam còn phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công dữ dội của các cầu thủ Australia, và chỉ có may mắn mới giúp họ giữ sạch lưới khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Bước vào hiệp 2, U16 Australia tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Phút thứ 60, từ một đợt tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào cấm địa của U16 Việt Nam cho Savas dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu cho Australia.

10 phút sau đó, U16 Australia nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Ryan Teague từ một tình huống không chiến.

Phút thứ 79, lưới của U16 Việt Nam rung lên lần thứ 3 sau khi Tristan Hammond thực hiện thành công quả penalty.

Dẫn trước 3 bàn, U16 Australia chơi khá ung dung. Trong khi đó, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt buộc phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút thứ 81 khi cầu thủ vào sân thay người Đậu Ngọc Thanh chớp thời cơ rất nhanh để "bắn hạ" thủ thành đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Thế nhưng, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Thua chung cuộc 1-3, U16 Việt Nam đành phải nhìn các cầu thủ Australia điền tên lên tấm vé đi tiếp của bảng I. Cơ hội giành vé vớt dự VCK châu Á của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng không nhiều khi vị trí nhì bảng I của họ chỉ có hiệu số bàn thắng bại là +1.

Tham dự vòng loại U16 châu Á 2018 có tổng cộng 45 đội với 10 bảng đấu. 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong số 10 bảng sẽ giành quyền góp mặt tại VCK. Tấm vé thứ 16 thuộc về đội chủ nhà của VCK vào năm sau, U16 Malaysia.

Do UAE bỏ giải vào phút chót, nên khi xét đến 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, kết quả giữa đội nhì bảng với đội xếp thứ 4 (đối với bảng 4 đội), kết quả giữa đội nhì bảng với đội xếp thứ 4 và thứ 5 (đối với bảng 5 đội) sẽ không được tính.

MỚI - NÓNG