Thua Besiktas, Liverpool đứng trước nguy cơ bị loại

Thua Besiktas, Liverpool đứng trước nguy cơ bị loại
TPO - Chiến thắng 2-1 của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy đương kim á quân Champions League Liverpool tới vị trí cuối bảng A và đối mặt với việc phải rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng.
Thua Besiktas, Liverpool đứng trước nguy cơ bị loại ảnh 1

Benitez bất lực tại Istanbul

Istanbul từng là thiên đường đối với Liverpool, nơi mà họ đã làm nên điều kỳ diệu trước AC Milan. Đêm qua, Rafael Benitez và các học trò lại cần có một điều kỳ diệu để có thể thoát khỏi vị trí cuối cùng của bảng A nhưng Istanbul giờ lại là sân nhà của Besiktas.

Trước trận đấu này, HLV Benitez đã đưa ra mệnh lệnh “phải thắng” nếu như Quỷ đỏ còn muốn tiếp tục tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, Liverpool đã không thể ra về với dù chỉ một điểm bởi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã có một trận đấu tuyệt vời. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên trên chảo lửa BJK Stadium, Besiktas đã thể hiện sự tự tin của mình bằng việc kết liễu Liverpool với hai bàn thắng chia đều cho hai hiệp.

Bàn thắng sớm ở phút thứ 12 là một pha đá phản lưới nhà của Sami Hyypia khi anh làm cú sút ở khoảng cách chưa đầy 10m của Ozkan đổi hướng bay vào lưới trước sự sững sờ của thủ thành Reina.

Sau bàn thua, Liverpool đã có một thế trận tốt khi hàng tiền vệ cầm bóng được nhiều hơn nhưng những pha dứt điểm của họ đã không thắng được thủ thành Hakan Arıkan và khung gỗ của Besiktas.

Hiệp hai mọi chuyện vẫn không có chiều hướng thay đổi, khi mà Liverpool liên tục tấn công mà không thể ghi được bàn thắng. Và điều đó đã dẫn tới một hậu quả tất yếu là họ bị đối phương chọc thủng lưới.

Bobo là người đã ghi bàn cho Besiktas với một pha dứt điểm lạnh lùng vào phút 81, nâng cách biệt lên 2-0.

Chỉ sau đó 4 phút, đội trưởng Stephen Gerrard đã nhen nhóm tia hy vọng cho Liverpool bằng pha đánh đầu đẹp mắt từ lỗi phá bóng không an toàn của các cầu thủ chủ nhà.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì Liverpool làm được cho đến khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc. Cùng với kết quả hòa 1-1 giữa Olympique Marseille và Porto, Liverpool đang đứng ở cuối của bảng A và nguy cơ bị loại rất cao.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Gerrard khẳng định Liverpool vẫn chưa hề bỏ cuộc: “Chúng tôi đã chơi tốt nhưng kết quả thì không được như mong muốn” - Tiền vệ người Anh nói - “Bây giờ Liverpool cần giành chiến thắng cả ba trận còn lại và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra”

MỚI - NÓNG