Thua đậm U23 Việt Nam, Malaysia đón thêm tin dữ

Mansor Nazmi bị đuổi khỏi SEA Games 28
Mansor Nazmi bị đuổi khỏi SEA Games 28
TPO - Chưa hết buồn sau trận thảm bại 1-5 trước U23 Việt Nam, Malaysia hôm qua còn đón thêm tin dữ khi tiền vệ Nazmi Faiz Mansor bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu 6 trận.

Nazmi Faiz Mansor bị thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Malaysia với U23 Đông Timor. Tiền vệ 21 tuổi đã nhổ nước bọt vào Filipe Oliveira và lập tức bị trọng tài rút thẻ truất quyền thi đấu.

Trong thế thiếu người, U23 Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn và chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Sau trận đấu này, HLV Ong Kim Swee đã rất giận dữ. Ông Ong Kim Swee tuyên bố sẽ đuổi Nazmi Mansor về nước nếu anh phải nhận án phạt bổ sung từ BTC SEA Games. 

"Cầu được ước thấy", AFC mới đây đã ra án phạt cấm thi đấu 6 trận đối với Nazmi Mansor vì hành vi phản cảm và thiếu chuyên nghiệp nói trên của tiền vệ này. HLV Ong Kim Swee hôm qua cho biết, ông không bình luận gì về án phạt này.

"Phạt 6 trận là 6 trận. Chúng tôi không thể làm gì khác. Đấy là án phạt và chúng tôi phải tuân thủ"-ông Ong Kim Swee cho biết.

Thua đậm U23 Việt Nam, Malaysia đón thêm tin dữ ảnh 1

Hành vi phản cảm của Nazmi Faiz Mansor.

Lãnh đạo đoàn U23 Malaysia xác nhận, Nazmi sẽ được cho về Kuala Lumpur, có thể ngay trong ngày hôm nay. Trên tài khoản cá nhân Instgarm, Nazmi Mansor đã nói lời chia tay và chúc chiến thắng đến các đồng đội. Trước đó, tiền vệ này đã gửi lời xin lỗi tới HLV Ong Kim Swee, các đồng đội và người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Với thất bại 1-5 trước U23 Việt Nam hôm 2/6, cơ hội vào bán kết của U23 Malaysia đang cạn dần.

MỚI - NÓNG