Thua đau Man City, HLV Liverpool đổ lỗi cho trọng tài

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
TPO - Liverpool thua 1-2 trước Man City và đứt mạch bất bại tại Premier League khiến HLV Jurgen Klopp không hài lòng. Sau trận đấu, nhà cầm quân này đã bóng gió đề cập tới công tác trọng tài.

Trước khi vòng 21 Premier League diễn ra, Liverpool là đội duy nhất chưa thua trận nào mùa này. Họ độc bá trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách tới 7 điểm so với đội xếp thứ 2 là Man City. Vậy nên, cuộc đối đầu giữa hai đội tại sân The Etihad rất được chờ đợi. CĐV hy vọng, Man City bằng quyết tâm của mình có thể chặn đứng chuỗi ngày thăng hoa của Liverpool.

Bước vào trận đấu, Man City giành phần lớn quyền kiểm soát bóng, nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ số đông của đội khách. Phải tới phút thứ 40, họ mới vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của Sergio Aguero. Đầu hiệp 2, khán giả chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Liverpool. Thành quả đem lại là bàn thắng gỡ hòa của Firmino ở phút 64 với một pha đánh đầu cận thành. Nhưng chỉ 8 phút sau đó, Leroy Sane tái lập cách biệt 1 bàn cho Man City bằng một pha dứt điểm mẫu mực. Đây cũng là pha ghi bàn cuối cùng của trận đấu, giúp đội chủ sân Etihad thắng chung cuộc 2-1.

Thua Man City 1-2, Liverpool không chỉ bị chặn đứng chuỗi bất bại tại Premier League mùa này, mà còn để chính đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool bày tỏ sự thất vọng rất lớn, đồng thời cho rằng, sai lầm của trọng tài và sự thiếu may mắn là nguyên nhân khiến cho Liverpool phải nhận thất bại tại Etihad.

"Đây là một trận đấu với chất lượng đỉnh cao và cũng không kém phần căng thẳng. Chúng tôi thua nhưng có thể nói đã kém may mắn, ít nhất so với Man City. Bóng dội cột dọc cả 2 khung thành nhưng Sane ghi bàn còn Mane thì không. Aguero cũng ghi bàn khi góc sút gần như không có, trong khi cơ hội tương tự cho chúng tôi thì bóng lại ra ngoài. Cuối cùng thất bại đã thuộc về chúng tôi, nhưng lẽ ra 2-2 mới là tỷ số phản ánh đúng cục diện trận đấu nếu chúng tôi có thêm một chút may mắn”, "thuyền trưởng" Liverpool cho hay.

"Tôi không thể hiểu tại sao mà Kompany (bên phía Man City) không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cậu ta phạm lỗi với Salah với tư cách cầu thủ đứng dưới cùng của hàng phòng ngự. Tôi biết công việc của các trọng tài không dễ dàng gì nhưng lẽ ra họ nên chú ý với tình huống đó hơn”, nhà cầm quân người Đức nói thêm.

MỚI - NÓNG