Thua đau phút cuối, Chủ tịch Juventus trút giận lên trọng tài

Thua đau phút cuối, Chủ tịch Juventus trút giận lên trọng tài
TPO - Thua Real Madrid vì quả phạt đền ở phút cuối, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đã lớn tiếng chỉ trích trọng tài.

Sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi tại Turin, Juventus cần thắng Real Madrid cách biệt từ 3 bàn trở lên để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ đã gần như làm được điều này khi dẫn trước Los Blancos 3-0 trong suốt 90 phút chính thức.

Nếu tỷ số 3-0 được giữ nguyên, 2 đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ. Tuy vậy, bước ngoặt xảy ra đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Sau pha tranh chấp giữa Mehdi Benatia và Lucas Vazquez, trọng tài Michael Oliver quyết định cho Real Madrid hưởng phạt đền. Sau đó, ông tiếp tục rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Juventus là Gianluigi Buffon vì lỗi phản ứng.

Trên chấm 11m, Ronaldo dễ dàng đánh bại thủ môn dự bị của Juventus là Wojciech Szczesny, qua đó giúp Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.

Bị loại cay đắng, Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli đã lớn tiếng chỉ trích trọng tài Oliver. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi Champions League sử dụng trợ lý video (VAR) để tránh các tình huống tranh cãi tương tự.

Ông Andrea Agnelli nói: “Tôi đã thấy một loạt quốc gia sử dụng VAR. Tôi cũng thấy các CLB Italia, từ Juventus cho đến Milan đều phải chịu đựng các tình huống tranh cãi. Vì thế, tôi nghĩ Champions League cần có VAR”.

“Đây không phải tranh cãi về 1 hay 2 điểm nữa, đây là giải đấu của tiền bạc và danh tiếng. Chúng tôi không thể là nạn nhân mãi như vậy”.

“Khi các cầu thủ phạm sai lầm, các trọng tài trở nên rối loạn. Chính bản thân họ đã đánh mất sự kiểm soát. Như ở trận lượt đi, Dybala cũng phải nhận thẻ đỏ quá nặng tay”.

Tương tự Andrea Agnelli, HLV Juventus Max Allgeri cũng cho rằng trọng tài là người quyết định thắng - thua ở cặp đấu này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.