Thua 'đấu súng', tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á

Thái Lan (áo xanh) đánh bại Việt Nam để lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Vnexpress
Thái Lan (áo xanh) đánh bại Việt Nam để lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Vnexpress
TPO - Thua 5-6 trong loạt "đấu súng" luân lưu của trận chung kết tối nay, tuyển nữ Việt Nam cay đắng nhìn người Thái bước lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung khó lòng nuốt trôi thất bại trước người Thái ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tối nay. Không chỉ bởi họ bị đối thủ đánh quỵ ở loạt "đấu súng" đầy may rủi, mà vì một quyết định "tàn nhẫn" của trọng tài khiến ngôi vô địch trong tầm tay bị vuột trôi.

Cụ thể ở loạt sút luân lưu thứ 6, bóng đã đi qua vạch vôi sau cú sút của Nguyễn Thị Liễu nhưng trọng tài không công nhận. Để rồi tuyển nữ Việt Nam thua tức tưởi người Thái 5-6 sau khi Phương Thảo thực hiện không thành công ở lượt sút thứ 9.

Thua 'đấu súng', tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á ảnh 1

Trọng tài chính người Myanmar Thein Thein Aye đã có quyết định khó hiểu, tước bỏ bàn thắng của Nguyễn Thị Liễu ở loạt sút thứ 6.

Trước thất bại uất ức ở loạt "đấu súng" kể trên, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Ngay phút thứ 6 của trận chung kết, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã gặp bất lợi lớn khi Chương Thị Kiều đốt lưới nhà sau một nỗ lực phá bóng, biếu cho đối phương bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua này, tuyển nữ Việt Nam dâng cao đội hình tấn công quyết liệt. Thế nhưng, lần lượt những cơ hội ngon ăn đều trôi qua mũi giày của Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Minh Nguyệt hay Vũ Thị Nhung...

Phải đợi tới phút thứ 85 của trận đấu, "đoàn quân tóc dài" của HLV Mai Đức Chung mới tìm được bàn gỡ. Minh Nguyệt lao vào sút bồi tung lưới Thái Lan sau tình huống thủ thành Boonsing bắt bóng không dính.

1-1 cũng là kết quả của 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt nhưng không thể ghi được bàn thắng. Hệ quả là họ phải cùng người Thái tham dự loạt "đấu súng" đầy may rủi trên chấm 11m.

Tại đây, kịch tính của trận chung kết được đẩy lên cao độ. Kết quả 5 lượt luân lưu đầu tiên là 3-3 và hai đội phải đá tiếp. Ở lượt đá thứ 6, Rattikan đá ra ngoài, còn cú sút của Nguyễn Thị Liễu đưa bóng qua vạch vôi trước khi thủ môn Thái Lan kịp phá ra. Ban đầu, trọng tài chính công nhận bàn thắng, nhưng sau đó lại quyết định từ chối trong sự thất vọng và cả tức giận của các cô gái áo đỏ.

Và rồi tuyển nữ Việt Nam thua tức tưởi người Thái 5-6 sau khi Phương Thảo thực hiện không thành công ở lượt sút thứ 9.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.