Thua ngược Barca, HLV Antonio Conte nổi điên chỉ trích trọng tài

HLV Antonio Conte tranh cãi với trọng tài Damir Skomina
HLV Antonio Conte tranh cãi với trọng tài Damir Skomina
TPO - HLV Antonio Conte đã chỉ trích trọng tài sau khi Inter Milan thua ngược Barcelona 1-2 ở Camp Nou rạng sáng nay.

Làm khách của Barca trong lượt trận thứ hai ở bảng F Champions League, Inter Milan đã gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ hai nhờ bàn thắng của Lautaro Martinez. 

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Conte không bảo toàn được chiến thắng và thua ngược 1-2 trong hiệp hai. Người ghi cả hai bàn thắng cho Barca là Luis Suarez.

Trong trận đấu, HLV Conte đã nhiều lần phản ứng vì trọng tài chính Damir Skomina bỏ qua lỗi của các cầu thủ Barca. HLV người Italia thậm chí bị nhắc nhở và bị trọng tài dọa đuổi lên khán đài.

Bởi vậy, HLV Conte rất tức giận sau khi Inter Milan thua ngược. Ông nói: “Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Tôi cảm thấy cay đắng vì phải chứng kiến nhiều chuyện mình không thích. Có những thứ tôi không thích ngay từ đầu, nhưng tôi sẽ không nói về điều đó”.

“Trên ghế huấn luyện, tôi tiếp tục phải chịu đựng. Trọng tài đã nói gì với tôi? Ông ta đến để cảnh báo rằng ông ta sẽ đuổi tôi trong lần tiếp theo. Các trọng tài có mặc áo in chữ ‘tôn trọng’, và đó là điều duy nhất tôi yêu cầu từ họ. Họ phải tôn trọng các đội bóng đến đây và cố gắng chơi tốt hơn đội còn lại”.

“Tôi cảm thấy cay đắng. Chúng ta đang nói về một trọng tài hàng đầu, một người từng bắt chính  trận chung kết Champions League. Ông ta lẽ ra không nên chịu ảnh hưởng từ sân Camp Nou”.

MỚI - NÓNG