Thua như một ván quần vợt

Thua như một ván quần vợt
TP - Hy vọng về một chiến thắng của tuyển Việt Nam trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tý không trở thành hiện thực, khi đội bóng của HLV Calisto bị chủ nhà Trung Quốc khuất phục với tỷ số của một ván quần vợt, 6-1, hôm qua tại Hàng Châu.
Thua như một ván quần vợt ảnh 1
Vũ Phong ghi một bàn thắng nhưng tuyển Việt Nam nhận tới sáu bàn thua Ảnh: Phạm Yên

Chuỗi phong độ sa sút của tuyển Trung Quốc trong thời gian qua khiến nhiều cổ động viên Việt Nam đặt niềm tin vào một kết quả khả quan của tuyển Việt Nam tại Hàng Châu.

Tuy nhiên, chỉ ngay từ tình huống tiếp cận khung thành đầu tiên của tuyển Trung Quốc, lưới của thủ môn Đức Cường rung lên. Hy vọng làm nên chiến thắng từ thế trận phòng ngự phản công sở trường của tuyển Việt Nam cũng vì thế mà trở thành vô vọng.

Cũng có lúc niềm tin của người hâm mộ chợt bừng lên sau khi Vũ Phong cân bằng tỷ số bằng một pha phối hợp nhỏ ở phút thứ tám, sau pha phối hợp nhịp nhàng của Vũ Phong và Việt Thắng.

Thế nhưng, đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi mà tuyển Việt Nam làm được trong trận này. Tuyển Trung Quốc với sự áp đảo về mọi mặt không cho các học trò của HLV Calisto có được khoảng trống và thời gian để thực hiện lối chơi quen thuộc.

Tuyến giữa tuyển Việt Nam dù có tới năm tiền vệ nhưng cũng không cầm nổi bóng trước sự áp sát và tranh bóng tích cực của các cầu thủ Trung Quốc.

Vì thế, ngay từ giữa hiệp một, HLV Calisto phải rút tiền vệ phòng ngự Minh Châu ra nghỉ để thay bằng Quang Hải, với hy vọng sẽ tạo được áp lực tấn công lên khung thành Trung Quốc, nhằm giải toả cho sức ép đang đè nặng ở phần sân nhà.

Thế nhưng, canh bạc này cũng không mang lại kết quả. Ở phía trên, tiền đạo Việt Thắng luôn bị kẹp giữa vòng vây của các trung vệ Trung Quốc cao to vượt trội.

Ở tuyến dưới, các tiền đạo Trung Quốc với khả năng di chuyển rộng khiến hàng thủ tuyển Việt Nam bị kéo căng ra. Và chỉ cần có như vậy, các tiền đạo Trung Quốc tập trung khoét vào khe hở giữa các hậu vệ cũng như khoảng trống trước cầu môn thủ thành Đức Cường.

45 phút còn lại của hiệp hai chỉ còn ý nghĩa thủ tục, khi khoảng cách tỷ số sau hiệp một là 4-1. Với tình cảnh như vậy, việc tuyển Việt Nam nhận thêm hai bàn thua nữa ở hiệp hai là điều khó thể tránh khỏi.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam ở trận này là dù thua nặng nhưng vẫn có những thời điểm các cầu thủ chơi rất tốt. Hôm qua, Hàng Châu không có địa chấn nhưng vẫn có thể đặt hy vọng tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2011, khi phía trước vẫn còn gần một năm chuẩn bị và bốn trận đấu.

Rất khó để trách cứ các cầu thủ Việt Nam cũng như HLV Calisto sau trận thua nặng nề này. Bởi rõ ràng tuyển Trung Quốc vẫn ở một đẳng cấp khác hẳn. Như lời cảnh báo của HLV Calisto, đội bóng nào cũng phải trải qua thời kỳ suy thoái sau một chặng đường thành công.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.