Thua sốc tân binh Cadiz, Barcelona khởi đầu tệ nhất sau 32 năm

Lionel Messi cũng không cứu được Barcelona.
Lionel Messi cũng không cứu được Barcelona.
TPO - Để thua đội bóng mới thăng hạng Cadiz ở vòng 12 La Liga, Barcelona đã có khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 32 năm qua.

Sau 3 trận thắng tưng bừng liên tiếp trước Dynamo Kyiv, Osasuna và Ferencvaros, Barcelona tràn đầy tự tin hành quân đến sân của Cadiz, đặc biệt khi họ chào đón sự trở lại của đội trưởng Lionel Messi. Tuy nhiên, cú sốc đã xảy ra ở sân Ramón de Carranza khi tân binh La Liga quật ngã Barcelona với tỉ số 2-1.

Lối chơi phòng ngự phản công hợp lý giúp Cadiz vượt lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 8 nhờ công Álvaro Gimenez. Sau đó, dù bị Barcelona gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai vì cú đá phản của Pedro Alcale, Cadiz vẫn có chiến thắng nhờ bàn thắng của Álvaro Negredo.

Theo thống kê, Barcelona cầm bóng đến 82%, tung ra tổng cộng 23 lần dứt điểm, trong đó có 8 lần sút trúng đích nhưng vẫn thất bại. Trận thua này khiến đội bóng của Ronald Koeman rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 10 trận đã đấu.

Cụ thể, Barcelona chỉ thắng được 4 trận, hòa 2 trận và thua 4 trận khác ở La Liga 2020/2021. Đây là kết quả tệ hại nhất của CLB này tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha kể từ mùa giải 1987/1988. Khi đó, Barcelona chỉ giành được 13 điểm sau 10 vòng đầu tiên và kết thúc ở vị trí thứ 6.

Mọi chuyện càng tệ hơn với Barcelona khi đây là chiến thắng đầu tiên của Cadiz trên sân nhà ở La Liga mùa này. Trước đó, họ đã hòa 2, thua 3 trận tại Ramón de Carranza. Chính vì thế, dễ hiểu tại sao khi HLV Ronald Koeman tỏ ra rất tức giận sau trận đấu.

Ở trận tiếp theo, Barcelona sẽ trở lại Camp Nou tiếp đón Juventus ở vòng hạ màn vòng bảng Champions League. Ở trận lượt đi, Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 tại Turin. Chính vì thế, họ chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua với cách biệt tối thiểu là giành ngôi đầu bảng. Hiện tại, cả Barcelona và Juventus đã sớm giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.