Thua tan tành, HLV Trung Quốc vội vã từ chức

Gao Hong Bo từ chức sau thành tích nghèo nàn của ĐT Trung Quốc.
Gao Hong Bo từ chức sau thành tích nghèo nàn của ĐT Trung Quốc.
TPO - Quá thất vọng trước kết quả thi đấu của đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Gao Hongbo đã tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo sau thất bại trước Uzbekistan.

Trung Quốc sở hữu giải VĐQG sôi động nhất châu Á, nơi mà đội bóng nào cũng sở hữu ít nhất 1-2 ngôi sao từng nổi đình nổi đám của làng bóng đá thế giới. Có thể kể ra Paulinho, Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande), Hulk, Dario Conca (Shanghai SIPG), Diego Tardelli, Papiss Cisse (Shandong Luneng), Renato Augusto, Burak Yilmaz (Beijing Guo'an), Demba Ba, Fredy Guarin, Obafemi Martins (Shanghai Shenhua), Ramires, Jo (Jiangsu Suning), Stephane Mbia, Gervinho (Hebei China Fortune)…

Khi đã đổ tiền để nâng cấp giải VĐQG, người Trung Quốc ôm ấp hy vọng cải thiện trình độ của đội tuyển quốc gia, thậm chí còn đặt mục tiêu lấy vé dự VCK World Cup 2018 tại Nga. Tuy nhiên, giấc mộng Trung Hoa nhanh chóng bị dội những gáo nước cực lạnh.

Các cầu thủ Trung Quốc vẫn chỉ ở trình độ trung bình so với châu Á. Khi tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018, họ nhanh chóng nhận những thất bại ê chề. Cách đây ít này, Trung Quốc thua Syrie 0-1 ngay trên sân nhà. Tới đêm qua, họ gục ngã 0-2 khi làm khách trước Uzbekistan. Qua 4 trận, Trung Quốc mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và tham vọng lọt vào 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, thậm chí cả vị trí thứ 3 để tranh vé play-off, giờ cũng trở nên quá xa vời.

Quá thất vọng với kết quả thi đấu của đội tuyển Trung Quốc, nên sau trận đấu với Uzbekistan, HLV Gao Hongbo đã tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo. Lý do mà nhà cầm quân 50 tuổi này đưa ra là ông cảm thấy sức khỏe đi xuống và khó có thể tiếp tục công việc. Phía LĐBĐ Trung Quốc cũng nhanh chóng đồng ý và sẽ sớm lên kế hoạch tìm người thay thế.

Gao Hong Bo ngồi vào ghế nóng hồi tháng 1 năm nay để tiếp quản vai trò từ HLV Alain Perrin. Nhà cầm quân người Pháp bị trảm vì những trận tệ hại, trong đó có việc tuyển quốc gia Trung Quốc thua cả U23 Thái Lan. Thế nhưng, Gao Hong Bo cũng chẳng giúp ĐT Trung Quốc cải thiện thành tích và việc hai bên chia tay là lẽ tất yếu.

MỚI - NÓNG