Thua trận mở màn, CĐV thúc Arsenal “đi chợ”

Thua trận mở màn, CĐV thúc Arsenal “đi chợ”
TP - Các CĐV Arsenal giận dữ viết thư gửi giám đốc điều hành Arsenal, Gazidis, yêu cầu sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng của CLB sau khi đội bóng của HLV Arsene Wenger bị Aston Villa đánh bại ngay trên sân nhà ở trận khai màn mùa giải mới.

> Khai màn Ngoại hạng Anh: 'Động đất' ở Emirates
> Premier League khởi tranh: Món khai vị cho đại gia

Thất bại 1-3 trên sân Emirates tối thứ bảy đào sâu thêm nỗi thất vọng của những CĐV Arsenal không đồng tình với hướng đi của CLB dưới bàn tay của ông chủ Stan Kroenke.

Ở thời điểm này, Arsenal bảng cân đối tài chính dồi dào, đạt lợi nhuận kỷ lục và tuyên bố có ngân quỹ 70 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng. Vậy nhưng Arsenal vẫn không thể đối đầu với những gã nhà giàu châu Âu trên thị trường cầu thủ ngôi sao do chính sách chi tiêu tằn tiện của mình.

Mùa chuyển nhượng lớn nhất trong năm sẽ khép lại vào ngày 2/9 tới và giải Ngoại hạng cũng đã khởi tranh cuối tuần qua, vậy nhưng chữ ký duy nhất mà HLV Wenger thực hiện cho đến lúc này chỉ là cầu thủ 20 tuổi Yaya Sanogo, chân sút tự do đến từ Auxerre.

Trong trận khai mạc, Sanogo chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị trong lúc Christian Benteke, chân sút đòi được rời sân Villa Park hè này trước khi quyết định ở lại, đã chứng tỏ giá trị của mình với cú đúp vào lưới Arsenal.

 “Bầu không khí trên khán đài sân Emirates đang nặng mùi thuốc súng, điều chưa từng có trong suốt hơn 30 năm qua. Và Ban lãnh đạo đơn giản chỉ đứng một bên ngắm nhìn, trong lúc tình hình biến chuyển từ xấu tới tồi tệ”.  

lá tâm thư của CĐV
Arsenal gửi lãnh đạo CLB

The Gunners có thể cảm thấy họ là nạn nhân của một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài song chắc chắn trận thua Villa làm dâng cao nỗi lo về chiến dịch chinh phục ngôi vô địch năm nay. Nó cũng tái khơi mào cuộc tranh cãi giữa các nhóm CĐV trung thành với HLV Wenger và nhóm CĐV đặc biệt lo ngại cho tương lai của đội bóng và yêu cầu sự thay đổi trong chính sách.

Khi chứng kiến thất bại của đội nhà, “phong trào khăn quàng đen” nhóm CĐV với hơn 4.000 thành viên và là một trong những nhóm CĐV chính thức lớn nhất của Arsenal, đã nhanh chóng bày tỏ sự lo ngại của họ bằng lá tâm thư gửi tới giám đốc điều hành Gazidis.

Trong thư, “phong trào khăn quàng đen” viết: “Chắc chắn, nếu không có sự nâng chất rõ rệt cho đội hình của chúng ta, chỉ trong đôi ba tuần tới, sự tức giận dâng nhanh trên các khán đài sẽ khó có thể dập tắt”.

“Phòng trào khăn quàng đen” cũng đang nỗ lực đoàn kết bốn nhóm CĐV chính với nhau để tăng sức nặng cho ý kiến của mình.

Sau trận thua Aston Villa, Arsenal sẽ hành quân tới Istanbul vào thứ ba này để chuẩn bị cho trận play off Champions League gặp Fenerbahce.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG