Thua trận, Mourinho đe “trảm” quân

Mourinho bày tỏ nỗi thất vọng khi chứng kiến các học trò chơi yếu kém và thua trận ngay trên sân nhà. Ảnh: AP
Mourinho bày tỏ nỗi thất vọng khi chứng kiến các học trò chơi yếu kém và thua trận ngay trên sân nhà. Ảnh: AP
TP - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đe dọa sẽ “trảm” ba ngôi sao Chelsea sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Jose Mourinho chỉ trích các học trò thậm tệ sau trận đấu mà ông mô tả là “sự thất bại của màn thể hiện cá nhân”, trận đấu mà đội bóng của ông nhận thất bại thứ 2 trên sân nhà trong suốt sự nghiệp của ông tại Chelsea. Đây cũng chính là trận kỷ niệm lần thứ 100 chiến lược gia người Bồ Đào Nha cầm quân tại Stamford Bridge nhưng thất bại khiến Chelsea chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu.

Ngay sau khi tiếng còi dứt trận vang lên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ tiến lại bắt tay chúc mừng HLV đối thủ rồi quay người đi thẳng vào đường hầm, bỏ qua việc bắt tay động viên học trò như thường thấy.

“Tôi không vui. Tôi không thể nói rằng tôi có đủ 11 người thể hiện tốt. 2 hay 3 người trong số họ đã chơi tệ. Tôi mắc sai lầm là đã không thay thế một trong số họ và để họ chơi đủ 90 phút. Tôi thấy mình cần ít nhất 4 sự thay người ở trận đấu này nhưng tôi chỉ được thay 3 người. Tôi cần tự trách mình đã không thay họ”, Mourinho cho biết.

Sau khi ca ngợi nỗ lực giành chiến thắng của đối thủ Crystal Palace, đặc biệt là về tinh thần thi đấu, HLV Mourinho cũng khen ngợi phong độ thi đấu của một số học trò mình như Kurt Zouma, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta và Diego Costa. Khi được hỏi về những cầu thủ khiến ông thất vọng ở trận đấu này, Mourinho từ chối nhưng theo phép loại trừ, tờ Telegraph cho rằng 3 ngôi sao Branislav Ivanovic, Eden Hazard và Cesc Fabregas có thể là những cầu thủ khiến “Người đặc biệt” thất vọng nhất khi họ chơi đủ 90 phút nhưng không một lần thể hiện được đẳng cấp của mình.

Sau loạt trận đầu mùa khá tệ hại, HLV Mourinho cũng cho thấy sự kiên nhẫn của ông đang giảm sút và sẵn sàng trảm học trò với phát biểu: “Nếu một cầu thủ kém phong độ, có 2 cách để xem xét. Một là tôi tin tưởng cầu thủ đó tới mức tôi sẽ chờ đợi sự cải thiện. Bạn đợi, đợi và đợi và có thể sẽ được đền đáp hoặc không. Hai là khi niềm tin của bạn vào một cầu thủ chạm đến ngưỡng nào đó bạn sẽ nghĩ ‘Tôi phải thay đổi. Và tôi có thể đi theo cả 2 cách đó”.

Với việc các giải châu Âu sẽ tạm nghỉ để nhường sân chơi cho các trận đấu quốc tế và chỉ thi đấu trở lại sau nửa tháng nữa, Jose Mourinho cho hay ông chẳng biết làm cách nào để cải thiện hiệu quả thi đấu của đội. “Tôi chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong 15 ngày tới. Mọi cầu thủ trở về với ĐTQG của họ và tôi ở lại đây với chỉ 4 cầu thủ trong tay. Tôi không thể làm việc, tôi không thể cải thiện đội bóng. Lúc này thì tôi chẳng làm được gì trong 2 tuần tới để nâng chất cho đội mình”, Mourinho than thở.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.