Thua U19 Nhật, HLV Graechen nói gì?

Thua U19 Nhật, HLV Graechen nói gì?
Theo HLV Graechen Guillaume, dù U19 Việt Nam đã thua U19 Nhật Bản trong trận đấu tối nay, nhưng so với hồi đầu năm, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

U19 Việt Nam đã không thể đòi được món nợ trước U19 Nhật Bản ở giải U19 Đông Nam Á Nutifood Cup, nhưng đây là trận đấu HLV Guillaume Graechen cho rằng các cầu thủ của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Graechen Guillaume khen ngợi tiền đạo Văn Toàn-người đã mở tỷ số trận đấu: “Đây là chàng trai rất năng nổ, có tố chất của một tiền đạo".

Đánh giá về trận đấu, HLV người Pháp nói: “Trước tiên đây không phải là trận lặp lại so với hồi đầu năm. Chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến chúng tôi phải trả giá. Điều khác biệt so với trước là chúng tôi dẫn trước và chỉ thua 2-3 chứ không thua 0-7.

Tôi nghĩ rằng đối thủ rất mạnh và vấn đề của chúng tôi là nhìn thấy cơ hội nhưng không thể tận dụng. Trong khi đó, U19 Nhật Bản có 3 cơ hội đều có bàn thắng. Rõ ràng là họ có sự hiệu quả hơn chúng ta”.

Nhiều phóng viên cho rằng U19 Việt Nam đã gặp vấn đề về tâm lý sau khi bị đối phương gỡ hòa, nhưng HLV người Pháp đã phủ nhận.

“Tôi nghĩ rằng khoảng cách bàn thua thứ nhất và thứ 2 chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ, trái ngược với lần trước chúng tôi thua 4 bàn sau 18 phút. Điều đó cho thấy các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ của mình trong vấn đề tâm lý.

Vấn đề ở đây là những trận đấu cọ xát giúp các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Đừng quên là nhiều cầu thủ của U19 Nhật Bản đã được đôn lên đá ở J.League. Trong khi đó, các cầu thủ của U19 Việt Nam có rất ít cơ hội thi đấu cọ xát”, HLV Graechen Guillaume nói.

Lý giải về quyết định sử dụng lối chơi tấn công sòng phẳng trước đối thủ mạnh như U19 Nhật Bản, HLV Graechen Guillaume cho biết: “Trận đấu này sau khi tôi chuyển sang 4-4-2, U19 Nhật Bản cũng chơi với 3 tiền đạo. Cả 2 HLV đều muốn mạo hiểm và sự mạo hiểm đó có thể là thuận lợi với đội này hay đội kia

Trước trận đấu chúng tôi có vé vào bán kết và tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Điểu khiến tôi hài lòng nhất là các cầu thủ đã chơi mạnh mẽ, có nhiều cơ hội, so với trận trước chúng tôi có kỹ thuật đảm bảo, tuân thủ chiến thuật và các cầu thủ biết cách vượt qua tâm lý sau trận thua đậm hồi đầu năm. Mọi người nên nhận thấy thi đấu trong điều kiện thời tiết như này sẽ khó khăn với cả hai đội. Theo tôi sau trận này mỗi cầu thủ 2 đội sẽ tụt 2-3 kg”.

Nói về trận bán kết sắp tới, HLV cho biết đây là trận đấu khó khăn bởi U19 Myanmar có sự chuẩn bị tốt. U19 Việt Nam phải chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự so với trận chung kết tại giải U22 ĐNA.

Về phần mình, HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu cũng đã dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U19 Việt Nam: “Tôi cảm nhận các cầu thủ U19 Việt Nam tấn công toàn diện hơn. Các nỗ lực các nhân đều tốt hơn trước.Nhìn chung U19 VN phong độ đã tốt hơn trước, các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Với chúng tôi, đây là dịp đẻ cọ xát, có những trải nghiệm, cố gắng giành chiến thắng từng trận.

Tôi cho rằng trận thắng này chưa bảo đảm gì cho những trận tới với chúng tôi. Hàng phòng thủ của chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa”, HLV Suzuki Masakazu nói.

Cũng theo HLV người Nhật Bản cho biết, đây là đội hình khác so với hồi sang Việt Nam hồi tháng 1. Trong đội hình của U19 Nhật Bản có một số cầu thủ ở lứa tuổi 17, 18.“Về trận đấu tới đây, như tôi đã nói, chúng tôi muốn giành chiến thắng từng trận một, coi giải đấu là cơ hội cọ xát”, HLV Suzuki Masakazu nói.

Trong khi đó, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar cho biết ông thích gặp U19 Nhật Bản hơn ở bán kết “U19 Indonesia không có lực lượng mạnh nhất tại giải năm nay và chúng tôi đã có chiến thắng khá dễ dàng. Trong bóng đá chúng tôi không thể nói trươc được điều gì. Chúng tôi thắng U19 Việt Nam tại U22 Đông Nam Á nhưng không có nghĩa sẽ hạ được U19 Việt Nam tại Mỹ Đình.

Các bạn có sự cổ vũ của 40 nghìn khán giả và ngược lại chúng tôi sẽ gặp áp lực rất lớn. Tôi đã theo dõi kỹ lối chơi của các bạn và tôi đánh giá U19 Việt Nam là đội bóng rất tốt ở châu Á. Chúng tôi rất khó thắng được U19 Việt Nam nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn nếu nhưng chúng tôi gặp lại U19 Việt Nam trong trận tới đây.Nếu được chọn tôi muốn gặp U19 Nhật Bản”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...