Thua Úc 0-2, tuyển nữ Việt Nam vẫn có suất play-off

Trận thua được dự báo trước, nhưng không làm các cầu thủ áo đỏ buồn phiền.
Trận thua được dự báo trước, nhưng không làm các cầu thủ áo đỏ buồn phiền.
TPO - Để thua tuyển nữ Úc 2-0 nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thứ ba bảng A tại VCK Asian Cup 2014, kèm suất đá play-off để giành vé tham dự World Cup 2015 tại Canada.

Sau hai lượt trận với một thắng và một thua, tuyển Việt Nam chắc chắn xếp thứ ba kèm suất đá play-off. Vì thế, trước một tuyển Úc mạnh hơn nhiều, HLV Trần Vân Phát quyết định chỉ tung ra sân đội hình dự bị. 

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi HLV Trần Vân Phát muốn các trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 với đội xếp thứ ba tại bảng B.

Tuy thế, mãi đến cuối hiệp một, lưới tuyển nữ Việt Nam mới rung lên lần đầu tiên từ một tình huống cố định. 

Phút 42, Emily Van Egmond tung cú sút phạt gián tiếp trong vòng cấm cực mạnh từ cự li gần buộc thủ môn Tuyết Mai vất vả cản phá. Không may, pha phá bóng lên sau đó của Nguyễn Thị Hoà lại trúng chân đồng đội bay thẳng về lưới nhà.

Hiệp hai cũng diễn biến tương tự và tuyển Việt Nam tiếp tục chịu bàn thua thứ hai ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Xuất phát từ pha lên bóng ở trung lộ, Kathrina Gorry thoát xuống tung cú dứt điểm từ xa hạ thủ môn Tuyết Mai ấn định chiến thắng 2-0 cho Úc.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba bảng A, đồng nghĩa với suất play-off với đội thứ ba bảng B để tranh suất thứ năm dự World Cup nữ 2015. 

Trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 của tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 21/5 trên sân Thống Nhất. Đối thủ khả năng là Thái Lan, đội chúng ta đã thua tại SEA Games 27 vừa qua.

Trong trận đấu cùng giờ, Nhật Bản thắng Jordan 7-0 để cùng với Úc giành hai vị trí dẫn đầu vào đá vòng bán kết, đồng thời có suất vào thẳng World Cup 2015 tại Canada.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.