Thua Việt Nam, HLV Malaysia đổ lỗi cho thời tiết

Thua Việt Nam, HLV Ong Kim Swee đổ lỗi cho thời tiết.
Thua Việt Nam, HLV Ong Kim Swee đổ lỗi cho thời tiết.
TPO - Chiều qua, Malaysia đã để thua Việt Nam ở trận đấu thứ 2 bảng B AFF Cup 2016 với tỷ số 0-1. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee cho rằng, thời tiết là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua trận.

Trận đấu thứ 2 AFF Cup 2016, Malaysia đụng Việt Nam, đối thủ mà họ từng loại ở bán kết AFF Cup 2014. Sau 90 phút, đội bóng của HLV Ong Kim Swee thua với tỷ số 0-1, đồng thời gặp khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Trận cuối cùng, họ buộc phải thắng chủ nhà Myanmar mới có thể trở thành 1 trong 4 đội dự vòng bán kết.

Bước vào phòng họp báo, HLV Ong Kim Swee tỏ ra khá bình thản và nhấn mạnh trận thua không khiến ông bất ngờ, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về việc Malaysia sẽ có chiến thắng trước Myanmar ở trận cuối. “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Các cầu thủ Việt Nam áp sát rất nhanh, khiến học trò của tôi lúng túng. Dù sao chúng tôi vẫn còn một trận gặp Myanmar và mục tiêu là chiến thắng để giành vé vào bán kết” - HLV Ong Kim Swee chia sẻ.

Khi đề cập tới kết quả trận đấu, HLV Ong Kim Swee không ngần ngại chi ra rằng, thời tiết là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của ông không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất:  “Hôm nay, ĐT Malaysia đã chơi dưới sức mình, không có được phong độ tốt nhất ngay khi nhập cuộc và những phút đầu hiệp hai. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, trong khi đó lại không thể khóa chặt được những mũi tấn công của Việt Nam và để thủng lưới. Điều quan trọng nhất là nắng nóng đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ của tôi. Đặc biệt là việc Malaysia phải thi đấu liên tiếp hai trận vào lúc 15h30”. 

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước trận đấu, chính miệng HLV Ong Kim Swee đã khẳng định, Malaysia có ưu thế hơn so với Việt Nam về mặt thích ứng với thời tiết ở Myanmar khi từng đá khung 15h30 với Campuchia, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ của ông sẽ sử dụng ưu thế này để đánh bại đội bóng của HLV Hữu Thắng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.