Thua Wenger ở Siêu Cup Anh, Mourinho ném huy chương

Thua Wenger ở Siêu Cup Anh, Mourinho ném huy chương
TPO - HLV Jose Mourinho khẳng định, chính Arsene Wenger là người đã từ chối bắt tay ông trước. Còn về hành động ném huy chương, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định, mình không hề muốn giữ những chiến lợi phẩm thất bại.
Đêm qua, trong trận tranh Community Shield Cup, Chelsea đã để thua 0-1 trước Arsenal. HLV Jose Mourinho tỏ rất thất vọng với kết quả này, nhất là khi trước đó ông từng trải qua 13 trận liền bất bại trước đồng nghiệp Arsene Wenger. Bằng chứng của sự tức giận là việc ông đã ném tấm HCB lên hàng ghế của các CĐV. Và cậu bé Bobby Gill (10 tuổi) chính là người đã bắt được.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BT Sport sau trận đấu, nhà cầm quân 52 tuổi đã giải thích về hành động khó coi của mình: “Đó là huy chương của kẻ thua cuộc nên tôi không muốn giữ nó. 

Ở trận đấu vừa qua, Chelsea là đội chơi tốt hơn. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Nhưng đây mới là thời điểm đầu mùa giải. Vì vậy, các học trò của tôi còn hơi ì và chưa thể đạt được phong độ tốt nhất. Tội thất vọng về kết quả hôm nay”.

Ngoài hành động ném huy chương lên khán đài, Mourinho còn bị cáo buộc đã từ chối bắt tay Wenger. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định, mọi người đã nhận định sai và cho biết, chính đồng nghiệp người Pháp mới là kẻ đã phớt lờ thiện chí.

“Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã làm công việc đại diện cho đội bóng và cũng là công việc của một HLV phải làm, đó là: đứng đợi người thắng cuộc ở chỗ mà họ chỉ có thể không thấy tôi nếu họ cố tình không muốn thấy. 

Chỗ tôi đứng là nơi mà mọi cầu thủ của Arsenal đều hướng về, đó là nơi dễ nhất để nhìn thấy và tôi đứng ngay đấy. Nếu chẳng ai đi về phía tôi cả, đó có thể đã là chuyện khác”, HLV Mourinho cho hay.

Trước đó, hai vị chiến lược gia nổi tiếng của Premier League vốn không có mối quan hệ tốt với nhau. Với thành tích vượt trội hơn người đồng nghiệp Wenger trong mỗi lần đối đầu, Mourinho đã không ít lần dùng những từ ngữ chẳng mấy hay ho để chế nhạo “Giáo sư”. 

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, vị chiến lược gia người Pháp cũng từng muốn “so găng” với “Người đặc biệt” khi hai đội đối đầu ở mùa giải trước.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.