Thực hư thông tin HLV Alfred Riedl qua đời

HLV Alfred Riedl
HLV Alfred Riedl
Chiều 25/9, rất nhiều thông tin trên các diễn đàn cộng đồng mạng, đã đưa tin cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl đột ngột qua đời tại Áo. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Trên một trang mạng đã đưa tin: “HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 66”. Trang web này thậm chí đã có hẳn một bài về tiểu sử HLV người Áo. Rất nhiều các diễn đàn bóng đá khác cũng đã bàn tán xôn xao liên quan đến tin HLV Alfred Riedl ở quê nhà.

Tuy nhiên, trong chiều nay, một phóng viên kỳ cựu từng có nhiều năm quan hệ thân thiết với HLV Alfred Riedl đã trực tiếp gọi điện thoại cho HLV người Áo để hỏi thăm sức khoẻ.

HLV Alfred Riedl trả lời rằng: “Tôi bây giờ nghỉ ngơi hoàn toàn, tuần 3 buổi chơi Golf. Mới đi về đây...". HLV Alfred Riedl còn gửi lời hỏi thăm tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Như vậy, tin HLV Alfred Riedl qua đời hoàn toàn không chính xác. Tuy nhiên, có thể thấy sự quan tâm rất đặc biệt của dư luận, điều này xuất phát từ tình cảm dành cho HLV Alfred Riedl.

Alfred Riedl là một cựu cầu thủ và là một HLV bóng đá người Áo. Khi là cầu thủ, ông đã từng thi đấu tại các giải vô địch bóng đá Áo, Bỉ và Pháp. Trong thời gian đó, ông đã giành chức vô địch Áo, cúp bóng đá Áo và các danh hiệu vua phá lưới Áo và Bỉ cùng giải thưởng Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975.

HLV Alfred Riedl là một trong những HLV ngoại gắn bó lâu nhất với bóng đá Việt Nam. Ông cũng là ông thầy mang về cho tuyển Việt Nam nhiều thành tích nhất ở sân chơi khu vực.

Đó là HCB Tiger Cup 1998; HCĐ Dunhill Cup 1999; HCB SEA Games 1999, 2003, 2005 và mới đây nhất là vào tứ kết Asian Cup 2007; HCB LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003.

Đáng chú ý, Tháng 2 năm 2007, Alfred Riedl trải qua một ca ghép thận tại quê hương. Được biết, người cho thận chính là một CĐV Việt Nam. Alfred Riedl đã trở lại, cùng Mai Đức Chung đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 giải Olympic.

Sau khi chia tay Việt Nam, từ 27 tháng 6 năm 2009, ông đã ký hợp đồng làm huấn luyện viên cho đội tuyển Lào. Năm 2010, ông ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia và giúp đội bóng giành ngôi á quân AFF Cup 2010. Tháng 7 năm 2011, Riedl bị liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải

Alfred Riedl mới là người thổi hồn vào ĐTVN bằng một tư duy bóng đá hiện đại kiểu châu Âu. Dưới thời ông Alfred Riedl, người hâm mộ đã nhiều lần được sống trong không khí ngất ngây, nhưng cũng dưới thời của ông, ĐTVN và U23 Việt Nam đã không thể một lần vượt qua được những thử thách cuối cùng.

Chia tay Việt Nam cùng với biệt danh "Vua về nhì", ông Alfred Riedl vẫn luôn coi Việt Nam như quê hương thứ 2 và những người hâm mộ bóng đá nước nhà có lẽ không bao giờ quên câu nói bất hủ của ông: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.