Thực hư thủ môn Ðặng Văn Lâm qua Thái Lan chơi bóng?

Ðặng Văn Lâm sẽ qua Thái thi đấu? Ảnh: Đ.Ð
Ðặng Văn Lâm sẽ qua Thái thi đấu? Ảnh: Đ.Ð
TP - Sau thành công cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, thủ môn Ðặng Văn Lâm đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng. Hôm qua, làng bóng đá Việt Nam đã lan tin, Văn Lâm có thể chia tay Hải Phòng để qua Thái Lan.

Điểm đến của thủ thành Việt kiều theo một số nguồn tin chưa xác thực có thể là Muangthong United. “Ông lớn” ở giải VĐQG Thái Lan đã đưa ra đề nghị rất hấp dẫn đối với Văn Lâm, gồm cả lương và các chế ngộ đãi ngộ khác. Ngoài khoản tiền lương lên tới 10.000 USD/tháng, Đặng Văn Lâm có thể được cấp nhà, ô tô riêng…

Chuyện cầu thủ “làm giá” sau khi toả sáng ở một giải đấu nào đó không hiếm. Trường hợp Văn Lâm, anh đã thi đấu khá tốt tại AFF Cup 2018. Trên thực tế, với hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn gồm bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm không phải làm việc quá vất vả trong phần lớn giải đấu. Không kể Quế Ngọc Hải vốn được đánh giá cao về chuyên môn, Đình Trọng và Duy Mạnh đã chơi với nhau từ VCK U23 châu Á 2018. Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam đều chơi rất thành công, với bệ phóng chính là hàng phòng ngự vững chắc. Bằng chứng là ở cả VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 2018, các đội bóng của ông Park đều khiến nhiều hàng tấn công phải “khóc hận”. Bắt chính ở 2 giải đấu trên là Bùi Tiến Dũng, thủ môn CLB bóng đá Thanh Hoá.

Nói như vậy không có nghĩa đánh giá thấp Đặng Văn Lâm. Ở mùa giải 2018, Văn Lâm đã chơi với phong độ rất cao trong màu áo CLB Hải Phòng. Đây là lý do anh được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới ở 5/8 trận ở giải đấu này.

Văn Lâm hiện đang cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Thực hư các thông tin trên hiện chưa thể kiểm chứng, nhưng có một điều chắc chắn, đã có đại diện của Văn Lâm liên hệ với CLB Hải Phòng để xin thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Cụ thể theo Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng, hợp đồng của Văn Lâm và đội bóng đất cảng có thời hạn đến tháng 31/12/2019. Mới đây, đã có người xưng là người đại diện của Văn Lâm từ Nga gửi thư đề nghị CLB Hải Phòng làm việc vào ngày 15/1 tới. Nội dung nhằm đàm phán thanh lý hợp đồng trước thời hạn với Văn Lâm. Ông Trần Mạnh Hùng cho biết thêm, phía bên kia đồng thời gửi giấy chứng nhận là nhà môi giới cầu thủ có chứng nhận của FIFA từ năm 2007.

Năm 2011, Đặng Văn Lâm trở về Việt Nam để tìm việc. Anh từng thử việc tại Trung tâm Hàm Rồng của HAGL nhưng không được nhận. Đặng Văn Lâm sau đó “dạt” sang Lào và tới năm 2015 thì được Hải Phòng ký hợp đồng, bắt đầu thi đấu từ mùa giải 2016.

Ở mùa giải 2017, Đặng Văn Lâm từng dính scandal bị trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh hành hung, tưởng đã bỏ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên sau đó anh trở lại Hải Phòng và thi đấu rất tốt mùa giải vừa qua. Ông Trần Mạnh Hùng hôm qua cho biết, khi ký hợp đồng với Hải Phòng, Đặng Văn Lâm còn chưa được ai biết đến. “Thậm chí khi mới về cậu ấy chỉ là thủ môn dự bị. Giờ sau một năm thành công, trở thành ngôi sao thì cậu ấy đòi ra đi”- ông Trần Mạnh Hùng trả lời báo chí. Theo ông Trần Mạnh Hùng, trong trường hợp phá vỡ hợp đồng, Đặng Văn Lâm sẽ phải đền bù 3 tỷ đồng.

Ngoài Đặng Văn Lâm, sau AFF Cup 2018, nhiều ngôi sao của đội tuyển Việt Nam cũng đang rậm rịch tìm bến đỗ mới. Trong số này có thể kể tới trung vệ Quế Ngọc Hải, được thông báo đã chia tay SLNA để đầu quân cho Viettel.

MỚI - NÓNG