Thuê đẻ lần hai, Ronaldo đón con sinh đôi

Cristiano Ronaldo và cậu con trai Ronaldo Jr.
Cristiano Ronaldo và cậu con trai Ronaldo Jr.
TPO - Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã bí mật thuê người đẻ con lần hai và đã đón con sinh đôi Eva và Matteo vào rạng sáng hôm qua.

Sáu năm trước, Ronaldo đã có cậu con trai đầu lòng Ronaldo Jr bằng cách nhờ người đẻ thuê. Đến thời điểm này, tên tuổi của mẹ Ronaldo Jr vẫn nằm trong diện bí mật.

Cho dù đang hẹn hò và tính chuyện nghiêm túc với cô bạn gái mới Georgina Rodriguez, Ronaldo vẫn tiếp tục thuê người… đẻ con riêng. Truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ ngôi sao 32 tuổi đã đón thêm 2 đứa con sinh đôi, 1 trai, 1 gái tên là Matteo và Eva vào đêm thứ 5 (9/6) vừa qua.

Gia đình Ronaldo vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng rất nhiều nguồn tin uy tín ở Bồ Đào Nha khẳng định nó là sự thật. Họ còn điều tra ra người đẻ thuê cho Ronaldo là một người phụ nữ Mỹ đã từng sinh nở nhiều lần.

Trước đó, Ronaldo và mẹ anh cũng rất ít khi mở lời về Ronaldo Jr. Nhiều nguồn tin cho biết mẹ cậu bé là một người Mexico. Tuy nhiên, người này thậm chí không quan tâm Ronaldo Jr là con trai hay con gái bởi lẽ cô đã ký hợp đồng đẻ thuê và đồng ý không bao giờ công khai mối quan hệ với Ronaldo.

Nếu đây là sự thật thì năm 2017 là một năm hoàn hảo với Ronaldo. Trước khi đón con sinh đôi, tiền đạo này đã cùng Real Madrid đoạt cú đúp La Liga và Champions League ở mùa giải vừa kết thúc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.