Thủng lưới nhiều nhất EURO, Petr Cech tính giã từ đội tuyển

Petr Cech tính giã từ ĐT CH Czech.
Petr Cech tính giã từ ĐT CH Czech.
TPO - Hai bàn thua trước Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Petr Cech phải trải qua một kỷ lục buồn. Theo đó, thủ thành của đội tuyển CH Czech này đã cán mốc 21 bàn thua tại các VCK EURO và trở thành thủ môn nhận nhiều bàn thua nhất ở giải đấu này.
Rạng sáng qua, CH Czech bước vào trận cuối vòng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh buổi phải thắng mới có hy vọng giành vé đi tiếp, họ lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-2. Với trận thua này, CH Czech đã chính thức bị loại khỏi EURO 2016 khi chỉ giành nổi 1 điểm (thua 2, hòa 1). Đây cũng chính là kết quả thi đấu tệ nhất của ĐTQG nước này tại các kỳ EURO kể từ khi tách ra khỏi Tiệp Khắc.
Với riêng cá nhân Petr Cech, 2 bàn thua trước Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến anh phải trải qua một kỷ lục buồn. Theo đó, thủ thành của Arsenal đã cán mốc 21 bàn thua tại các VCK EURO và trở thành thủ môn nhận nhiều bàn thua nhất ở giải đấu này.
Lần đầu Petr Cech dự EURO cùng CH Czech là vào năm 2004 tại Bồ Đào Nha. Trải qua 4 kỳ EURO liên tiếp, anh đã cán mốc 21 bàn thua, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào khác. Ở cái tuổi 34, nhiều CĐV bóng đá CH Czech hy vọng Cech sẽ gắn bó với ĐTQG nước này thêm vài năm nữa, thậm chí là đến kỳ EURO 2020. Thế nhưng điều đó nhiều khả năng sẽ không xảy ra.
“Tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục hay giã từ ĐTQG. Tất nhiên là tôi sẽ không đưa ra quyết định ở thời điểm này. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tất nhiên là tôi sẽ đưa ra quyết định trước khi vòng loại World Cup 2018 khởi tranh. HLV sẽ là người đầu tiên biết về quyết định của tôi, sau đó tôi sẽ thông báo rộng rãi nó”, Cech tiết lộ.
“Trước khi EURO 2016 khởi tranh, mục tiêu của chúng tôi là có ít nhất 1 điểm ở trận đấu tiên, qua đó có thể quyết định số phận của mình ở lượt trận cuối. Chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng rất buồn là khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi lại chơi không tốt và thua trận. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ chúng tôi”, thủ thành của Arsenal nói thêm.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.