Brazil - Mexico (7 giờ 45 sáng 28/6):

Thuốc thử cho Dunga

Thuốc thử cho Dunga
TP - Trước trận mở màn với đối thủ rắn mặt nhất bảng B Mexico, HLV đội tuyển Brazil Carlos Dunga một lần nữa lại lên dây cót cho các học trò sau hai tuần luyện tập khẩn trương chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất Nam Mỹ.
Thuốc thử cho Dunga ảnh 1
Các cầu thủ Mexico trong buổi tập ngày 26/6

Dunga khẳng định rằng ông rất thông cảm với các tuyển thủ Brazil, vốn đều trải qua một mùa bóng mệt nhoài ở châu Âu, nhưng tất cả đã dốc sức không một lời phàn nàn lao vào kỳ tập huấn tại Brazil trước khi bay tới Venezuela:

“Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Đáng ra giờ này họ đang nghỉ hè cùng gia đình nhưng không có một ai kêu ca về cường độ tập luyện rất cao. Tất cả đã tập trung cho mục tiêu Cúp vàng Copa”.

Lá thăm may rủi khiến Brazil đụng ngay phải đối thủ khá kỵ giơ Mexico trong trận mở màn ở sân Puerto Ordaz. Nhưng đó cũng là cơ hội tốt để Selecao trả món nợ thua đội bóng Trung Mỹ 0-1 ở Cúp các liên đoàn châu lục 2005.

Tuy nhiên đội quân “tricolor” Mexico đánh bại Brazil năm đó giờ đã thay đổi khá nhiều khi nhà cầm quân La Volpe đã ra đi và nhường lại ghế cho người kế nhiệm Hugo Sanchez.

Thất bại 1-2 trước đội tuyển Mỹ ở trận chung kết Gold Cup (giải vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribe CONCACAF vừa diễn ra ngay trước thềm Copa America) đang là một bài học quý giá cho HLV Sanchez khi Mexico chơi lấn lướt đối thủ nhưng sự lơi lỏng trong hiệp hai đã khiến họ phải trả giá đắt và thua ngược dù đã dẫn bàn trước đối thủ Mỹ.

Mexico luôn gây khó khăn cho Brazil trong những cuộc chạm trán trước đây bằng lối đá áp sát dữ dằn. Nhưng khó khăn bất ngờ đã xảy ra cho đội quân của HLV Sanchez khi vào phút chót, ba trụ cột là cặp trung vệ Ricardo Osorio - Carlos Salcido và tiền vệ lão tướng Pavel Pardo đã xin rút  khỏi danh sách dự Copa America.

Ba tuyển thủ được triệu tập gấp để thay thế là Gonzalo Pineda, Israel Castro và Jaine Correa.

So với đội hình dự Gold Cup, Mexico còn có một thay đổi khác là sự xuất hiện của tiền đạo Juan Carlos Cacho trám vào vị trí của Francisco Fonseca. Mặc dù cũng có tên trong danh sách dự Gold Cup nhưng phải đến đầu tuần này, trung vệ thủ quân Rafael Marquez, cầu thủ đang khoác áo Barcelona mới có mặt cùng cả đội.

 Marquez cùng với tiền đạo Jared Borgetti và chân sút kỳ cựu Cuauhtemoc Blanco sẽ là những cái tên mà Brazil sẽ phải dè chừng nhất trong trận mở màn.

Copa America 2007 là thử thách khắc nghiệt đầu tiên với Dunga kể từ ngày nhậm chức dẫn dắt Brazil và cựu tiền vệ vô địch World Cup 1994 không giấu giếm kế hoạch gây dựng một đội hình Brazil mới với những nòng cốt là các cầu thủ trẻ như Robinho, Diego hay Elano.

MỚI - NÓNG