Thụy Điển đi vào lịch sử EURO với kỷ lục 'siêu tệ'

Ibrahimovic và đồng đội đang có giải đấu tệ hại. (Nguồn: Getty)
Ibrahimovic và đồng đội đang có giải đấu tệ hại. (Nguồn: Getty)
TPO - Thất bại 0-1 trước Italy không chỉ khiến Thụy Điển đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi EURO 2016, mà còn mang tới cho họ một kỷ lục "siêu tệ".

Theo thống kê, trong trận thua Italy hôm qua, Zlatan Ibrahimovic cùng đồng đội ở Thụy Điển không một lần dứt điểm trúng khung thành đối phương trong suốt 95 phút thi đấu (kể cả thời gian bù giờ).

Đây thực sự là điều thất vọng khi mà trước giải đấu này Ibrahimovic được đánh giá rất cao, và anh còn là ứng viên sáng giá cho cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới cũng như phá kỷ lục ghi bàn tại Euro của huyền thoại người Pháp Michel Platini.

Ở trận đấu ra quân, Thụy Điển cũng đã không có nổi một lần sút trúng đích. Bàn thắng mà họ có được đến từ pha "đốt lưới nhà" của hậu vệ Ciaran Clark bên phía Ireland.

Theo thống kê Eurosport.com, với kỷ lục "siêu tệ" này, đội tuyển Thụy Điển của HLV Erik Hamren đã chính thức đi vào lịch sử Euro với tư cách là đội bóng đầu tiên không dứt điển trúng khung thành lần nào trong 2 trận đầu tiên kể từ Euro 1980.

Nếu tiếp tục thi đấu cùn mòn như vậy, sẽ không bất ngờ nếu Ibrahimovic và đồng đội phải sớm chia tay Euro 2016.

Ở lượt trận cuối cùng, Thụy Điển sẽ đối đầu với Bỉ và chỉ có thắng họ mới hy vọng giành được vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng chút nào cho đội bóng Bắc Âu này.

MỚI - NÓNG