“Tia chớp” Usain Bolt vô đối trên đường chạy

Với nước rút thần tốc, Usain Bolt vẫn không có đối thủ trên đường chạy 100m. Ảnh: GETTY IMAGES.
Với nước rút thần tốc, Usain Bolt vẫn không có đối thủ trên đường chạy 100m. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Usain Bolt lần thứ 3 liên tiếp giành HCV Olympic ở cự ly chạy 100m. Tia chớp người Jamaica đã và đang viết tiếp câu chuyện huyền thoại qua từng bước chạy thần tốc.

Vẫn phong thái tự tin và ung dung, Usain Bolt bước vào vạch xuất phát chung kết nội dung 100m trong tiếng hò reo của hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt tại khán đài sân Olympic hôm qua (15/8). Anh xuất phát ở đường chạy thứ 6 trong khi kình địch Justin Gatlin (Mỹ) cạnh tranh ở đường chạy thứ 4. Như thường lệ, ngôi sao người Jamaica xuất phát chậm so với các đối thủ. Đến 20m cuối, Bolt mới bứt tốc mạnh mẽ và vượt qua Gatlin, cán đích đầu tiên với thành tích 9,81 giây.

Trong khi các VĐV khác gồng mình để vượt qua Bolt thì VĐV 29 tuổi lại chạy rất thong dong, không cần bung quá nhiều sức mà vẫn có thể về nhất. Các cảnh quay chậm cho thấy, ngôi sao người Jamaica thậm chí còn ngoảnh mặt và nhoẻn miệng cười khi nhìn các đối thủ đang cật lực đuổi theo phía sau. Sát đích, Bolt không quên đưa mắt nhìn lên phía khán đài và lấy tay vỗ ngực, ăn mừng chiến thắng theo thói quen. Màn trình diễn của “tia chớp đen” trên đường chạy không khỏi khiến người hâm mộ phấn khích. Họ đồng thanh reo vang tên anh trên khán đài.

Đây là tấm HCV Olympic cự ly chạy 100m của Usain Bolt ở 3 kỳ Olympic liên tiếp. Tại Olympic London 2012, thành tích của VĐV 29 tuổi là 9,63 giây, còn tại Olympic Bắc Kinh 2008 là 9,68 giây. Sau nội dung này, ngôi sao người Jamaica sẽ tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch nội dung chạy 200m và 4x100m tiếp sức. Nếu tiếp tục chiến thắng, Bolt sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đoạt cú “treble treble”, tức giành HCV ở 3 nội dung ở 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Bolt cũng không giấu giếm tham vọng đạt được mục tiêu trên. Phát biểu trước truyền thông, “tia chớp đen” cho biết: “Thật tuyệt vời. Tôi không chạy quá nhanh nhưng tôi hạnh phúc vì là người về đích đầu tiên. Mọi người ca ngợi tôi là huyền thoại. Hãy bình tĩnh! Trước mắt tôi còn 2 tấm HCV nữa (200m và 4x100m tiếp sức). Chinh phục được 2 tấm HCV này, tôi mới hiện thực hóa được điều đó”. Bolt cũng chia sẻ rằng, tuần sau sẽ là sinh nhật của anh và ước mơ giản dị của VĐV người Jamaica chỉ là đi xem bộ phim bom tấn của Hollywood “Jason Bourne”.

Với bộ sưu tập đồ sộ 18 HCV tại các kỳ Olympic và giải Vô địch điền kinh thế giới, Usain Bolt không đơn thuần là một nhà vô địch tuyệt đối trên đường chạy, mà còn trở thành biểu tượng tốc độ của toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.